Vụ triệt xóa tụ điểm ăn chơi cho khách nước ngoài: Bắt tạm giam 4 đối tượng

Quá trình điều tra triệt xóa tụ điểm ăn chơi trụy lạc quy mô lớn, có cả dàn trai đẹp phục vụ 'quý bà' ở quận 1 (TPHCM), Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 2 'má mì' và 2 nhân viên về tội 'Môi giới mại dâm', 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Động "thác loạn" ngay trung tâm TPHCM

Ngày 03/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Trần Thị Trúc Ly (SN 1984; trú P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) và Đặng Thành Giỏi (SN 1996; trú P.14, Q.10, cùng là quản lý tiếp viên tại nhà hàng Crystal) về tội "Môi giới mại dâm"; Trần Thu Ngân (SN 1999; trú H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và Phan Thị Cẩm Viên về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo đó, ngày 21/3/2024, Phòng PC02, Công an TPHCM phối hợp với Công an Q.7 tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn. Khi kiểm tra hành chính tại khách sạn LOdéon Hotel (63-65 Lê Văn Thiêm, P.Tân Phong, Q.7) và khách sạn Cozi 5 (R4-54-55 Hưng Gia 2, P.Tân Phong, Q.7), Cơ quan Công an phát hiện 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; 4 người nam mua dâm đều mang quốc tịch Hàn Quốc; trong số gái bán dâm có Trần Thu Ngân (SN 1999; trú H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), thời điểm Công an bắt quả tang, phát hiện Ngân có ý định phi tang 1 gói bột màu trắng (nghi là ma túy đá).

Các đối tượng trong vụ án

Ngay sau đó, Phòng PC02 tiếp tục phối hợp Công an Q.1 kiểm tra nhà hàng Crystal (số 103 Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) phát hiện nhiều lỗi vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện tại nhà hàng có từ 50 - 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài.

Cơ quan công an xác định, nhà hàng hoạt động từ 11 giờ đến 3-4 giờ sáng hôm sau; nhằm thu hút khách để tăng doanh thu, các quản lý nhà hàng cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng; nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy, nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng chất ma túy; sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách.

Với hình thức hoạt động trên, chủ quán đã thu lợi bất chính từ 300 - 500 triệu đồng/ngày và khoảng 10 tỷ đồng/tháng. Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi (múa thoát y, kích dục...); khi có nhu cầu mua bán dâm thì nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm "điểm đáp".

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: T.T.H.N, N.H.V, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân là tiếp viên tại Nhà hàng Crystal chuyên tiếp khách nước ngoài (người Hàn Quốc, Trung Quốc), sau đó thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng/lần và 8 triệu đồng qua đêm. Ngày 20/3/2024, Trần Thị Trúc Ly (SN 1984; trú P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) và Đặng Thành Giỏi (SN 1996; trú P.14, Q.10 cùng quản lý, tiếp viên tại nhà hàng Crystal) phân công 4 tiếp viên trên đến tiếp bia, vui chơi; đồng thời môi giới cho 4 tiếp viên bán dâm với 4 khách Hàn Quốc.

Mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm, quản lý sẽ được hưởng 500.000 đồng, nếu tiếp viên bán dâm qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngoài số tiền sau khi bán dâm cho khách được tiếp viên cho, Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10 - 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn.

Đối với gói ma túy mà Trần Thu Ngân dự định phi tang, Ngân và Viên khai nhận: Do muốn sử dụng ma túy, Ngân nhờ Viên mua ma túy để sử dụng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy xét để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Ngày 22/3/2024, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an thành phố ra "Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp" đối với: Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi "Môi giới mại dâm", Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

"Bí ẩn" tại nhà hàng của "ông trùm"

Khoảng 0 giờ ngày 17/3/2024, các Đội nghiệp vụ Công an Q.1 phối hợp với Công an P.Bến Nghé, Phạm Ngũ Lão đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn: Blue Diamond (số 6B Thi Sách, P.Bến Nghé); khu căn hộ cao cấp Medison (số 15 Thi Sách, P.Bến Nghé); khách sạn Eden Garden (số 28/12-14 Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Tại các khách sạn này, Công an bắt quả tang 10 nữ tiếp viên đang bán dâm cho 10 khách nam người Hàn Quốc.

Nhà hàng Vitamin

Qua đấu tranh, 10 nữ tiếp viên bán dâm trên đều khai nhận: Đang làm tiếp viên tại nhà hàng Vitamin và đi bán dâm theo sự cho phép của chủ và quản lý của nhà hàng. Toàn bộ khách mua dâm đều là thực khách đến nhà hàng ăn uống, sử dụng dịch vụ.

Cùng thời điểm, trinh sát Đội CSHS phối hợp với các đội nghiệp vụ và CAP.Bến Nghé kiểm tra nhà hàng Vitamin, đưa chủ nhà hàng là Hyeon Seungjun (SN 1983) và Jeon Byung Hwa (SN 1984) cùng các quản lý: Yoon Geunsun (SN 1981), Kim Taeho (SN 1989, đều mang quốc tịch Hàn Quốc) và các quản lý tiếp viên nữ gồm: Trần Thị Bé Quyên (SN 1979), Nguyễn Thị Dung (SN 1982, cùng trú Q.7), Phạm Thị Diễm Trang (SN 1988, trú Q.Bình Thạnh), Nguyễn Thị Hồng Hậu (SN 1995, ngụ Q.4) về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa góp vốn để kinh doanh phục vụ ăn uống cho khách người Hàn Quốc tại nhà hàng Vitamin, số 21 Thái Văn Lung, P.Bến Nghé. Sau đó họ thuê Đoàn Thị Mỹ Quyên đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật, thuê Yoon Geunsun, Kim Taeho và 3 đối tượng nam người Hàn Quốc khác (chưa rõ lai lịch) làm quản lý. Công việc chính của quản lý là: Liên hệ với khách người Hàn Quốc, nhận đặt phòng, cung cấp các dịch vụ của nhà hàng, tính tiền để khách thanh toán sau khi ăn uống. Mức thù lao ông chủ trả cho họ là 20 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các đối tượng này còn được hưởng 20%/tổng số tiền rượu khách sử dụng khi họ là người nhận đặt phòng và tính tiền.

Cùng với đó, Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa thuê Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Nhị Hồng Hậu làm quản lý, điều hành tiếp viên nữ đến các phòng để khách có nhu cầu sẽ chọn đi đến "bãi đáp". Các má mì này được trả lương 15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các má mì này mỗi khi môi giới thành công còn được các quản lý người Hàn Quốc đề nghị khách phải trả thêm cho Quyên, Trang, Dung, Hậu ít nhất là 500.000 đồng/phòng.

Ngoài dàn "chân dài" hấp dẫn thì nhà hàng này còn cung cấp dịch vụ đồ ăn, thức uống như: Rượu, bia; bóng cười; hát karaoke. Đặc biệt, để mọi hoạt động kinh doanh trá hình được giấu kín, cơ sở kinh doanh này chỉ phục vụ khách nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), không nhận khách là người Việt Nam.

Khi khách đến nhà hàng Vitamin, quản lý sẽ điều các nữ tiếp viên đến tận tình ngồi rót rượu, uống rượu, nói chuyện với từng khách. Khi khách có nhu cầu "mua vui", Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa sẽ cho tiếp viên nữ được ra ngoài bán dâm. Chủ trương này được Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa phổ biến cho các quản lý Hàn Quốc như Yoon Geunsun và Kim Taeho; Yoon Geunsun và Kim Taeho cũng như các má mì Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Hậu biết và thực hiện. Giá bán dâm được Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa quy định là 3,3 triệu đồng khi đi qua đêm và 1,8 triệu đồng/1 lần "vui vẻ”.

Nhờ dịch vụ kinh doanh trá hình, sẵn sàng phục vụ tới bến khi khách có nhu cầu nên nhà hàng Vitamin này thu hút rất đông nam du khách người Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đến mua vui. Do đó, doanh thu của nhà hàng thu về từ 300 đến 500 triệu đồng/1 ngày và khoảng hơn 10 tỷ đồng/ tháng...

DUY NGỌC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-tam-giam-4-doi-tuong_160722.html