Vụ trộm xe chở vàng ở Hà Đông: Kế hoạch tỉ mỉ của kẻ gây án

Trước khi trộm xe chở vàng, Kiên đã lập kế hoạch tỉ mỉ từ việc tạo bằng chứng ngoại phạm, học nghề phá khóa cho đến tiêu thụ số vàng…

Ngày 25/5, Công an Hà Nội công bố kết quả điều tra vụ trộm ôtô chở vàng tại phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) gây chấn động dư luận dịp Tết Bính Thân sau hơn 4 tháng điều tra.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Vũ Duy Kiên (38 tuổi, trú phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Được biết, Kiên là nhân viên hợp đồng của một Cty truyền thông, từng thực hiện một số chương trình truyền hình có liên quan đến nghiệp vụ điều tra.

Kiên một mình thực hiện vụ trộm vàng chấn động Hà Đông. Ảnh cắt từ clip.

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội khẳng định, Kiên thực hiện vụ trộm xe vàng với tổng giá trị khoảng 15 tỷ đồng một mình mà không có đồng phạm cho thấy sự tinh ranh của Kiên.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, do Kiên là nhân viên quay phim cho chương trình truyền hình có liên quan đến nghiệp vụ điều tra. Do đó, Kiên biết nhiều mánh khóe để tính toán kỹ lưỡng việc gây án và làm thế nào để "qua mặt" cơ quan điều tra.

Đối tượng Kiên tại cơ quan điều tra.

Các điều tra viên của vụ án cho biết, để thực hiện vụ án được hoàn hảo, Kiên đã chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ. Kiên mua khẩu trang, mũ vải để khi gây án còn ngụy trang, che dấu thân phận. Khi mua chiếc xe Triton, Kiên đã tính toàn kỹ càng nên đã đăng ký dưới tên em vợ. Gây án xong Kiên bán xe nhưng trong giấy tờ ghi ngày giao dịch vào cuối tháng 12.

Ngoài ra, để khẳng định sự tinh vi hơn nữa trong việc thực hiện vụ án Kiên đã thuê thợ về mở khóa chiếc xe bán tải của mình để học lỏm kỹ thuật, rồi lên mạng tìm hiểu thêm về cách phá khóa ô tô. Trước hôm gây án, Kiên còn tìm mua bộ phá khóa xế hộp, máy nung chảy vàng để phục vụ cho việc tiêu thụ vàng sau khi gây án xong.

“Khi bị cơ quan chức năng đưa về làm việc Kiên tỏ ra rất bình thản, đặc biệt khi bị bắt từ quận Hà Đông về phòng cảnh sát hình sự, Kiên còn ngồi hát trên ô tô như không có chuyện gì” - một điều tra viên cho biết.

Trong quá trình lấy lời khai, Kiên tỏ ra lì lợm, không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được… sau 3 ngày im lặng Kiên đã nhận tội.

Như tin đã đưa, sáng 7/1 tại khu vực trước cửa số nhà 73 đường Bế Văn Đàn (phường Quang Trung, Hà Đông, HN) xảy ra vụ mất trộm xe chở vàng ước tính khoảng 15 tỉ đồng.

Bị hại là ông Vũ Đức Phi (56 tuổi, chủ tiệm vàng Phi Đoan). Trình báo với cảnh sát, ông Phi nói rằng số vàng bị mất cắp gồm 400 cây vàng 9999, 80 cây vàng tây có tổng trị giá khoảng 15 tỷ đồng và 1 tỷ đồng tiền mặt được để trong chiếc xe KIA CD5.

Ngay sau đó ông Phi đã trình báo cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra, tìm lại cho mình số vàng đã bị mất.

Kết quả điều tra cho biết, tháng 10/2015, Kiên bí mật theo dõi quy luật vận chuyển kim loại quý bằng ôtô của cửa hàng vàng. Khi nắm rõ giờ giấc, lộ trình, Kiên thuê thợ về mở khóa chiếc xe bán tải của mình để học lỏm kỹ thuật, rồi lên mạng tìm hiểu thêm về cách phá khóa ôtô.

Trước hôm gây án, Kiên tìm mua bộ phá khóa xế hộp, máy nung chảy vàng. Theo lời khai của Kiên, sau khi mở khóa chiếc ôtô chứa vàng vào rạng sáng, Kiên lái xe bán tải về gửi tại một siêu thị. 7h cùng ngày, anh ta thay quần áo rồi quay lại đánh cắp ôtô của chủ tiệm.

Sau đó, Kiên nung chảy số vàng thành 3 cục có tổng trọng lượng khoảng 9 kg. Ban đầu, anh ta cất giấu tang vật trong ngôi miêu hoang gần nhà. Để tránh bị cảnh sát lần ra dấu vết, nghi phạm bán chiếc xe bán tải cho một salon và chuyển đến nơi ở mới.

Từ tháng 3 đến 5/2016, Kiên mang vàng đi bán được 8,2 tỷ đồng. Anh ta sử dụng số tiền để mua chiếc Mazda CX5. Hiện cảnh sát đã thu hồi chiếc xe này cùng 10.000 USD và hơn 4 tỷ đồng.

MINH PHÚC

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-trom-xe-cho-vang-o-ha-dong-ke-hoach-ti-mi-cua-ke-gay-an-a146854.html