Vụ trốn trại cai nghiện ở Đồng Nai: Xác định 2 kẻ chủ mưu

2 kẻ chủ mưu đã đập bóng đèn tự cứa cổ và ép những người khác đập phá các cửa để trốn trại cai nghiện

Trưa 24-10, Sở LĐ- TB-XH tỉnh Đồng Nai có báo cáo nhanh liên quan việc gần 600 học viên Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) trốn trại, gây náo loạn và khiếp hãi trong vùng.

Theo đó, vụ việc bắt đầu lúc khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23-10, tại phòng 2, và 3 khu E - khu quản lý người không có nơi cư trú ổn định.

Theo xác mình ban đầu, 2 học viên tại hai phòng trên đã có bàn bạc trước sau đó tự đập vỡ bóng đèn rồi dùng mảnh vỡ cứa vào cổ khiến chảy máu. Tiếp đó, 2 người này chửi bới và la hét, ép những người còn lại trong các phòng đập phá các cửa đã được khóa để trốn trại cai nghiện.

Những người được đưa trở lại trại

Chỉ trong vài chục phút, toàn bộ học viên ở hai phòng này tràn ra ngoài tổ chức kích động và đập thủng tường phòng ở các khu A1, F, G. Theo đó, hàng trăm học viên đã cùng nhau tràn ra khỏi các phòng, tràn ra ngoài cổng trại.

Lực lượng bảo vệ trung tâm nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Hàng trăm người cầm theo hung khí, gậy, bình cứu hỏa mini và bất kỳ thứ gì vớ được để chống trả bảo vệ.

Trong gần 600 người bỏ trốn có 220 người thuộc nhóm đối tượng xã hội mới đưa được vào trong thời gian ngắn đang chờ quyết định điều trị lâu dài, số còn lại thuộc diện đã có quyết định điều trị bắt buộc.

Đến 11 giờ trưa 24-10, đã có 330 người được đưa trở lại trại.

Đến 11 giờ ngày 24-10, đã có 330 người đã được đưa trở lại trại cai nghiện tỉnh Đồng Nai (đóng trên địa bàn huyện Xuân Lộc)

Cứ ít phút lại có một người được đưa về, trong đó có nhiều học viên nữ

Trước đó, để đào thoát, các học viên đã ào ra phá cửa, đập bể tường và ùa kéo ra ngoài

Hai dãy phòng với hàng chục phòng bị đập phá đổ nát

Cửa bị đạp đổ ngổn ngang

Những dụng cụ người cai nghiện lấy để phá cửa, đập tường

Ổ khóa bị vô hiệu hóa

Kính vỡ tung tóe

Vật dụng tư trang bị bỏ

Những người trốn trại cai nghiện đã trở về cũng như một số người không bỏ trốn phải nằm nghỉ chung trong đống đổ vỡ.

XUÂN HOÀNG thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vu-tron-trai-cai-nghien-o-dong-nai-xac-dinh-2-ke-chu-muu-20161024102916091.htm