Vụ tử vong vì ngộ độc ở Lai Châu: Nạn nhân thứ 8 qua đời

Đã có thêm một người chết trong vụ ngộ độc rượu tại bản Tả Chải, nâng tổng số người tử vong trong vụ ngộ độc này lên 8 người.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, chiều ngày 16/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải cho biết, đã có thêm một người chết trong vụ ngộ độc rượu tại Phong Thổ, Lai Châu , nâng tổng số người chết trong vụ ngộ độc này lên 8 người.

Báo Vietnamnet thông tin thêm, UBND tỉnh Lai Châu thông tin, tính đến 14h30 chiều ngày 16/2, tổng số bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ là 49 ca.

Một nạn nhân của vụ ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong đó, có 8 người tử vong, 7 người tử vong đã được thông tin trước đó (6 ca chết vào ngày 13/2, 1 nạn nhân tử vong trước đó mấy ngày), còn một ca nữa được xác định tử vong vào ngày 15/2.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lai Châu thông tin thêm, có 5 người cùng mua và uống rượu tại cửa hàng có rượu gây độc đã đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, Lai Châu. Tính chung có tổng cộng 49 nạn nhân (cả những người chết và ngộ độc) trong vụ việc này.

UBND tỉnh Lai Châu cũng đã có hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân, mức 24 triệu đồng/hộ gia đình có người thiệt mạng, những người bị ngộ độc phải vào viện điều trị được hỗ trợ 2 triệu/người.

Được biết, đoàn công tác gồm 16 bác sĩ chuyên khoa mắt, thận, chống độc… của Bệnh viện Bạch Mai đã đến Lai Châu để hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân. Trước đó, 2 bác sĩ của Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai lên tăng cường ngay sau khi có những người bị ngộ độc nhập viện cấp cứu.

Theo ông Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lai Châu, hiện tại còn 24 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện. Khoảng 1/4 số bệnh nhân này có biểu hiện nhìn mờ và khó hồi phục về thần kinh và thị giác.

Trước đó, UBND huyện Phong Thổ cũng đã tổ chức 4 đoàn công tác, đến từng nhà tại các xã Ma Ly Chải, Vàng Ma Chải, Sì Lờ Lầu huyện Phong Thổ, là khu vực có mua bán loại rượu có nguy cơ gây độc, niêm phong tất cả rượu đang được bán, đã được dân mua về nhà, và gửi kiểm nghiệm.

Như tin đã đưa trước đó, ngày 10/2, tại gia đình ông Phu Vần Lèng (SN 1957, ở bản Tả Chải) đã mời nhiều người đến nhà ăn uống. Tối cùng ngày, ông Lèng có triệu chứng đau đầu, buồn nôn rồi tử vong.

Sau khi ông Lèng qua đời, gia đình tổ chức hậu sự, dân bản đã đến ăn cơm, uống rượu theo phong tục địa phương trong 3 ngày từ 11-13/2. Ngày 13/2, sau khi ăn uống xong đã có rất nhiều người dân trong bản có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, giãn đồng tử. Đến tối cùng ngày 6 người đã tử vong, hơn 30 người bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Phong Thổ, một số bệnh nhân nặng được chuyển ra BV Đa khoa tỉnh.

(tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-tu-vong-vi-ngo-doc-o-lai-chau-nan-nhan-thu-8-qua-doi-a181288.html