Vụ tung clip đánh đập 3 phụ nữ lên mạng: Tình tiết mới nhất

Liên quan đến việc xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 3 phụ nữ bị đánh đập trên mạng xã hội, hiện công an đã tạm giữ người đăng tải clip để điều tra.

Theo diễn biến mới nhất trong đêm qua, Công an Q.2, TP. HCM đã mời làm việc, tạm giữ hành chính nghi can Phan Sơn Hùng, chủ nhân facebook Phan Hùng (SN 1984, ngụ đường Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp) để phục vụ công tác điều tra, theo tin tức trên báo Vietnamnet.

Vụ hành hung dã man 3 phụ nữ rồi quay clip tung lên mạng, Công an Q.2 đang khẩn trương điều tra, làm rõ. Ảnh Vietnamnet

Đến nay, Công an xác định Phan Hùng có mặt trong nhóm người tấn công bà Lê Mỹ Hạnh (nạn nhân bị đánh trong clip) cùng 2 người bạn tại 1 căn nhà trên đường Trần Não, P.Bình An, Q.2 vào chiều 2/5.

Đồng thời, Phan Hùng chính là người dùng ĐTDĐ quay lại diễn biến vụ việc và phát tán trên trang facebook cá nhân. Hiện Công an đã có thông tin về những người tham gia hành hung hội đồng 3 phụ nữ và đang mời làm việc.

Đồng thời, trong chiều tối qua, Công an Q.2 đã mời làm việc với bà Lê Mỹ Hạnh cùng 2 người bạn, là nạn nhân của vụ tấn công. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP.HCM xác nhận, Công an Q.2 đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Ông Quang cũng thông tin thêm, hôm nay (4/5) sẽ đưa bà Hạnh đi trưng cầu giám định thương tích để có căn cứ xử lý các bước tiếp theo.
Bà Lê Mỹ Hạnh cho biết, trong chiều 3/5 bà đã quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chụp CT vùng đầu. Hiện việc đi lại của bà gặp khó khăn do hậu quả của việc bị tấn công hội đồng.

Trước đó, từ ngày 2/5, tài khoản Facebook Phan Hùng đăng tải clip một nhóm người hành hung 3 phụ nữ, sau đó được mạng xã hội lan truyền chóng mặt, theo báo Thanh niên.

Theo đại tá Quang, vụ việc xảy ra tại một căn hộ trên đường Trần Não (P.Bình An, Q.2, TP.HCM) cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an ghi lời khai của bảo vệ chung cư cho biết có nghe ồn ào tại căn hộ vào thời điểm nói trên. Khi nhóm người này ra về, bảo vệ hỏi thì họ nói đi đánh ghen vì giật chồng.

Đại tá Quang cũng khuyến cáo người dân tỉnh táo, không võ đoán vụ việc theo chiều hướng của một số người xấu lôi kéo, có chủ đích kích động gây mất an ninh trật tự.

Diệu Tâm (Tổng hợp theo báo Thanh niên, Vietnamnet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-tung-clip-danh-dap-3-phu-nu-len-mang-tinh-tiet-moi-nhat-d98417.html