Vụ UBND phường Bến Nghé bị kiện: Đừng để tiền lệ xấu!

Trong bối cảnh TP.HCM đang xây dựng cơ chế hạn chế hàng rong, buôn bán lấn chiếm vỉa hè thì vụ một cá nhân kiện UBND phường Bến Nghé đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bởi lẽ, phường Bến Nghé là một trong những phường trung tâm siết chặt tệ nạn hàng rong, lấn chiếm…

Ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa kiện UBND phường Bến Nghé vì lý do gì?

Theo đơn khởi kiện của ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa, vào ngày 25/9/2015 nhân viên Phin Cà Phê giao hàng trong khuôn viên tòa nhà Kumho Asiana Lê Duẩn thì bị tổ Quản lý trật tự đô thị phường Bến Nghé, Q.1 lập biên bản cho rằng ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa đã đậu xe gắn máy trên hè phố, là vi phạm trật tự đô thị.

Trong quá trình lập biên bản, tổ quản lý trật tự đô thị phường Bến Nghé đã không ghi tên người điều khiển phương tiện bán hàng rong mà là ghi tên người chủ xe.

Sau đó, biết là ghi sai biên bản (ai điều khiển phương tiện thì phải lập biên bản với người đó) nên phường Bến Nghé đã ra thông báo và mời ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa lên trả lại giấy tờ.

Vin vào cớ này, ông Nghĩa yêu cầu phường Bến Nghé phải ra quyết định xử lý vi phạm hành chính vì theo luật lập biên bản vi phạm hành chính thì 7 ngày phải ban hành. Đây cũng là lý do để ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa khởi kiện ra tòa.

Phạm Lê Tuấn Nghĩa với chiếc xe bán cà phê “dạo” của mình

“Mình xử phạt xe, nhưng đối tượng là người khác vi phạm mà lại ghi biên bản là chủ xe chứ không ghi tên người vi phạm. Lúc đó, phường lập sai thì phường đã nhận sai và ra thông báo. Tuy nhiên ông Nghĩa nhất định không chịu và đề nghị phường phải ra quyết định”, một cán bộ phường Bến Nghé cho biết.

Mỗi năm xử phạt mấy ngàn trường hợp

Theo thống kê, chỉ tính riêng P.Bến Nghé, Q.1 thì mỗi năm phường này xử phạt vài ngàn trường hợp bán hàng rong, cũng như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… Trong các biên bản phạt không thể hiện thương hiệu của đối tượng bị xử phạt, chỉ lập biên bản đối với đối tượng.

Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ riêng đội ngũ 15 chiếc xe đi bán hàng của ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa bị “thổi còi” và lập biên bản.

Cà phê được pha trực tiếp cho khách

Theo tài liệu mà phóng viên có được, các xe bán hàng của ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa thường xuyên vi phạm hành chính và bị lập biên bản. Các biên bản hành chính cho thấy các xe này buôn bán hàng hóa trên các tuyến phố cấm bán hàng, để xe gắn máy trên lề đường trái quy định… Tất cả các biên bản này đều được đối tượng đồng ý và ký tên vào.

Đến khi tổ quản lý trật tự đô thị phường Bến Nghé lập biên bản và bị “sa lầy” như nội dung đã nói ở trên thì ông Nghĩa đã lập tức tạm dừng kinh doanh.

Có ý kiến đồng ý với việc kiện tụng của ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa đối với UBND P.Bến Nghé. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, ông Nghĩa đang “cố đấm ăn xôi”, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng để “uy hiếp” những phường khác trong việc kinh doanh của ông Nghĩa sau này?

Trong bối cảnh hàng rong đang là vấn nạn ở TP.HCM thì cũng cần xem xét trách nhiệm, năng lực của các phường thuộc khu trung tâm trong việc dọn dẹp, ngăn ngừa vấn nạn này. Cũng nên có cái nhìn rộng hơn, đừng để vụ việc trở thành tiền lệ xấu về sau.

Trường Kỳ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-ubnd-phuong-ben-nghe-bi-kien-dung-de-tien-le-xau-261893.html