Vụ xả súng tại Munich: Tay súng không có quan hệ với các nhóm khủng bố

Ngày 23.7 (giờ địa phương), chính quyền thành phố Munich cho biết tay súng trẻ tuổi gây ra vụ tấn công tại trung tâm mua sắm Olympia vào ngày 22.7 khiến 10 người thiệt mạng, không có quan hệ với phong trào khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hay các nhóm cực đoan khác. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng tên này bị ám ảnh bởi những vụ giết người hàng loạt và có thể là một kẻ chuyên bị bắt nạt tại trường.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát tại Munich cho biết các nhà điều tra đã lục soát căn hộ của tay súng và tìm thấy nhiều trò chơi điện tử cùng các tài liệu về những vụ giết người hàng loạt, cho thấy tay súng trẻ tuổi bị ám ảnh bởi những tư tưởng tiêu cực.

“Tên này rất quan tâm đến những chủ đề liên quan đến các vụ giết người hàng loạt và vụ tấn công tại trung tâm mua sắm có thể là hành động điển hình của một người loạn trí”, cảnh sát trưởng Munich Hubertus Andrae nhấn mạnh.

Giới chức Đức không công bố tên kẻ tấn công, nhưng truyền thông nước này cho biết tay súng là David Ali Sonboly, 18 tuổi, con trai của một tài xế và một nhân viên tại cửa hàng bách hóa. Cả cha và mẹ của Sonboly đều nhập cư vào Đức từ Iran, nhưng tên này được sinh ra và lớn lên tại Munich.

Cảnh sát cho biết tay súng trẻ tuổi từng bị các học sinh khác tại trường học bắt nạt. Trong một đoạn video được chính Sonboly quay lại trước khi tiến hành vụ tấn công, tay súng than phiền nhiều lần bị bắt nạt gây ra tâm lý thù hận đối với mọi người.

Một cảnh sát nói thêm rằng không có mối liên hệ giữa IS với tay súng trong vụ tấn công ở Munich. Tên này có thể bị ảnh hưởng bởi một kẻ giết người hàng loạt tại Na Uy là Anders Behring Breivik. Chính quyền Munich cũng khẳng định “có một liên hệ rõ ràng” giữa tay súng với các vụ thảm sát tại Na Uy do Breivek gây ra vào ngày 22.7.2011.

Trong một tuyên bố vào ngày 23.7, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định cuộc tấn công của Sonboly là “một đêm kinh hoàng” đối với người dân thành phố Munich và toàn nước Đức.

“Những nạn nhân trong vụ xả súng sẽ không bao giờ có thể trở về gia đình của mình thêm một lần nữa. Chúng tôi chân thành chia sẻ đau buồn đến gia đình các nạn nhân,” bà Merkel nói sau cuộc họp với các quan chức an ninh tại Berlin (Đức).

Hiện tại, trung tâm mua sắm Olympia vẫn chưa hoạt động trở lại, nhiều hoa và nến được thắp sáng trước các cửa hàng như một cách để tưởng niệm các nạn nhân và chia buồn với gia đình của họ.

Hàn Giang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/vu-xa-sung-tai-munich-tay-sung-khong-co-quan-he-voi-cac-nhom-khung-bo-38650.html