Vụ xe biển xanh chở gỗ lậu tại Quảng Bình: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xử lý nghiêm

GD&TĐ - Ngày1/4, tin từ văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình cho hay: Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Sở Y tế và Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm sự việc và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 5/4.

Như báo GD&TĐ đã đăng tải phản ảnh việc chiếc xe công vụ 73A – 000.45 thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã vận chuyển gỗ cấm trong quá trình đi công tác tại xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) hôm 27/3.

Số gỗ trên xe được người dân chụp ảnh, quay phim lại là loại gỗ Hương Giáng và người dân tố cáo số gỗ này do lãnh đạo của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa mua.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, lực lượng Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã đến hiện trường nhưng chiếc xe này đã rời khỏi địa bàn.

Để làm rõ vấn đề, lực lượng Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã xác minh sự việc và được biết: Ông Cao Sỹ Phượng - Giám đốc Trung tâm - khẳng định số gỗ này là do nhân viên của ông đi cùng và “gửi nhờ” xe chứ không phải là của ông mua như người dân đã tố cáo.

Còn giải thích về việc người dân tố cáo ông Phượng đã trả tiền cho số gỗ trên thì ông Phượng phủ nhận điều này (?!).

Trước yêu cầu của lực lượng Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, ông Trần Nam Giang và ông Trần Tuấn Việt (cán bộ của Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa) đã tự nguyện giao nộp 4 khúc gỗ dạng gốc rễ và có tổng trọng lượng là 60kg.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin việc này...

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/vu-xe-bien-xanh-cho-go-lau-tai-quang-binh-bi-thu-tinh-uy-yeu-cau-xu-ly-nghiem-3114287-c.html