Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng đốt xe của giám đốc vì nghi bắt cóc trẻ em

Các đối tượng bị cơ quan công an khởi tố vì đã kích động người dân và trực tiếp đập phá, hủy hoại tài sản là chiếc xe ô tô của vị giám đốc. Người này bị nghi ngờ đã có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ em.

Ngày 9/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết: “Công an huyện Thanh Hà vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

3 đối tượng bị bắt tạm giam là Trần Xuân Huân (SN 1981), Phạm Hồng Thái (SN 1986) và Vũ Văn Sự (đều trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Ô tô của anh Hải bị các đối tượng quá khích thiêu rụi trong đêm.

Trước đó, vào ngày 20/7, những đối tượng này đã có hành vi kích động người dân bao vây, đòi hành hung, và trực tiếp đập phá, đốt chiếc xe Fotuner BKS 34 A-121.79 của anh Trịnh Mạnh Hải, Giám đốc kinh doanh của công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ việc anh Hải có đi về quê vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà chơi. Trên đường về có dừng xe để hỏi mua đồ gỗ tại cửa hàng của vợ chồng anh Phạm Đắc Bắc và vợ là chị Lê Thị Quyên ở gần ngã 3 thôn Đồng Hới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà.

Sau khi nói chuyện với anh Hải, chị Quyên có cảm giác choáng váng. Nghĩ mình bị thôi miên, đánh thuốc mê, chị Quyên đã hô: “Thôi miên, thôi miên!”. Ngay lập tức sự việc thu hút sự chứng kiến của hàng nghìn người dân.

Anh Hải cùng lái xe đã bị người dân giữ lại. Riêng chiếc xe ô tô của công ty anh Hải đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau nhiều giờ đồng hồ, anh Hải và những người đi cùng mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Tại cơ quan CSĐT, công an xác định anh Hải có nhân thân tốt, có học thức, trình độ, nghề nghiệp ổn định, nên khả năng đánh thuốc mê được loại trừ. Chị Quyên cũng được đưa đi bệnh viện để khám, chữa. Kết quả sinh hóa máu và nước tiểu cho thấy mọi chỉ số đều bình thường, không có chất gây mê.

Trung tá Hoàn cho biết thêm, sau khi thực hiện lệnh bắt các đối tượng, xét thấy hành vi phạm tội của các đối tượng này là đặc biệt nghiêm trọng, nên Công an huyện Thanh Hà đã bàn giao Huân, Thái và Sự cho phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hiện, sự việc đang được phòng PC45 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Đoàn Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xe-o-to-giam-doc-bi-dan-dot-dang-tien-hanh-giam-dinh-a333342.html