Vụ xe phó chủ tịch quận Thanh Xuân đỗ sai quy định: Cán bộ xin nộp phạt

Lãnh đạo quận Thanh Xuân đã có báo cáo gửi Thành ủy Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng về việc liên quan đến Phó Chủ tịch UBND quận Lê Mai Trang.

Quận ủy quận Thanh Xuân đã có báo cáo gửi lên Thành ủy Hà Nội cũng như cơ quan chức năng liên quan đến thông tin trên mạng xã hội "Chủ tịch phường và Trưởng công an phường Thanh Xuân Bắc trông xe cho Phó chủ tịch quận Lê Mai Trang ăn trưa".

Trong báo cáo, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cho biết ngày 14/7, trên một số báo điện tử, trang điện tử, mạng xã hội đăng tin "Phó chủ tịch quận Thanh Xuân bị vu oan ở quán bún".

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân đỗ xe sai quy định. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi có thông tin, Thường trực quận ủy đã yêu cầu bà Trang và chủ tịch phường, trưởng công an phường Thanh Xuân Bắc có báo cáo giải trình.

Vào 12h ngày 7/7, bà Lê Mai Trang và bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Giám đốc Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận, đi ô tô BKS 29A-488.76 (xe riêng của bà Dung), đỗ xe tại đầu hồi đường rẽ vào khu C7 đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc) để ăn trưa.

Sau đó, chủ quán cà phê ở đó là chị Đinh Thị Hải Lý và một phụ nữ có ra, yêu cầu không cho để xe và giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi.

Tai nạn trên cầu Chương Dương khiến 3 người tử vong. Nguồn: Đài PT&TH Hà Nội

Theo ông Tiến, sau khi trích xuất dữ liệu camera và giải trình các bên, việc đỗ xe của bà Dung là sai quy định.

Liên quan đến thông tin "Chủ tịch phường và Trưởng công an phường Thanh Xuân Bắc trông xe cho Phó chủ tịch quận ăn trưa", ông Tiến khẳng định không có chuyện này. Quận Thanh Xuân đã giao cho Công an phường Thanh Xuân Bắc trích xuất dữ liệu camera để phạt hành chính hành vi đỗ xe sai quy định của bà Huỳnh Thị Mỹ Dung. Về chuyện này, bà Dung đã có đơn xin tự nguyện nộp phạt hành chính vì đỗ xe sai quy định.

Lãnh đạo quận cũng giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương, khu dân cư gặp gỡ, trao đổi với chị Đinh Thị Hải Lý, chủ quán cà phê về quan điểm giải quyết của quận là khách quan, không bao che.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-xe-pho-chu-tich-quan-thanh-xuan-do-sai-quy-dinh-can-bo-xin-nop-phat-25529-5.html