Vụ xe tải lao vào chợ Noel tại Đức có thể do khủng bố

Tối 19/12, một xe tải cỡ lớn lao vào một khu chợ Noel ở thủ đô Berlin của Đức khiến 59 người thương vong. Lái xe đã bỏ trốn. Cảnh sát Đức nghi đây là một vụ khủng bố.

Khoảng sau 20h ngày 19/12, một chiếc xe tải hạng nặng mang biển số Ba Lan đã lao lên vỉa hè khu chợ Noel ở phía Tây thủ đô Berlin, làm chết ngay tại chỗ 9 người và khoảng 50 người bị thương. Trên cabin có 2 người, người ngồi trên ghế phụ chết ngay còn lái xe bỏ trốn nhưng đã bị bắt sau đó gần 1 tiếng.

Chủ hãng vận tải Ariel Z của Ba Lan cho biết, chiếc xe tải đó chở hàng từ Italy qua Đức giao hàng rồi sẽ đi tiếp tới Ba Lan nhưng chưa kịp giao hàng tại Đức. Chủ hãng cho biết mất liên lạc với lái xe từ 16h ngày 19/12 và người bị cảnh sát bắt không phải là người được giao lái chiếc xe đó. Hiện còn nhiều chi tiết chưa rõ về nghi phạm bị cảnh sát bắt.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức cho biết, bà Angela Merkel cảm thấy đau đớn như có tang và mong những người bị thương được trợ giúp tối đa. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Holland, Thủ tướng Pháp cùng Bộ trưởng Ngoại giao và cả ứng cử viên Tổng thống Francois Fillon đã lên tiếng bày tỏ chia sẻ với người dân Đức.

Đến lúc này vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào về động cơ của người lái chiếc xe nhưng cảnh sát Đức cho biết là nghiêng về giả thuyết khủng bố do có nhiều điểm tương đồng giữa vụ việc tối 19/12 và vụ khủng bố hồi giữa năm 2016 tại thành phố Nice của Pháp.

Chính phủ Pháp cũng đã quyết định ngay trong đêm là từ 20/12 sẽ tăng cường thêm nữa bảo vệ an toàn các khu chợ Noel tại Pháp.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/vu-xe-tai-lao-vao-cho-noel-tai-duc-co-the-do-khung-bo-2016122008003412.htm