Vụ xe tải va chạm mô tô ở Tiền Giang: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Tuy được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu, song nạn nhân Nguyễn Hồng Thịnh (SN 1997, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) vẫn bị tử vong, sau một ngày diễn ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải và mô tô.

Ngày 10.2, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, em Nguyễn Hồng Thịnh (SN 1997, ngụ xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) đã tử vong vào trưa cùng ngày. Em Thịnh là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô xảy ra trên địa bàn khu phố Trung Lương, phường 10, TP.Mỹ Tho vào trưa 9.2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 9.2, xe ô tô tải mang BKS 51C-609.18 do tài xế Lê Đình Bằng (SN 1975, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang lưu thông hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến đoạn vòng xoay ngã ba Trung Lương, thuộc địa bàn Khu phố Trung Lương, phường 10, TP.Mỹ Tho thì xảy ra va chạm vào xe mô tô mang BKS 71FL-2315 do ông Nguyễn Hồng Phúc (SN 1969, ngụ xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở theo em Nguyễn Hồng Thịnh đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm làm ông Phúc và em Thịnh té ngã xuống đường. Ông Phúc bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, riêng em Thịnh bị vỡ bàng quang và gãy xương đùi nên được người dân ở khu vực đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định phần lỗi thuộc về xe tải.

Được biết, em Thịnh là con trai duy nhất trong gia đình, em đang làm công nhân ở tỉnh Long An. Do áp lực với công việc nên em Thịnh vừa xin nghỉ việc, trên đường theo cha về nhà đến địa điểm trên thì gặp nạn. Gia đình ông Phúc có hoàn cảnh khó khăn, thường ngày ông Phúc đi làm mướn, phụ hồ để kiếm sống qua ngày.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-xe-tai-va-cham-mo-to-o-tien-giang-them-1-nan-nhan-tu-vong-744662.html