Vụ xe tông chết người rồi bỏ trốn: Tạm giữ 2 phương tiện

Sau va chạm giao thông, nạn nhân tử vong tại chỗ, nhưng tài xế không dừng lại mà điều khiển xe bỏ trốn. Công an TP Nha Trang đang tạm giữ 2 phương tiện liên quan để điều tra.

Chiều 16/5, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ 2 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra vào chiều 15/5.

Qua thông tin người dân cung cấp, trong số 2 xe nghi vấn có mặt tại thời điểm gây tai nạn thì một xe đầu kéo container mang biển số Phú Yên và một xe tải biển số Khánh Hòa.

Sau tai nạn, tài xế lái xe bỏ trốn để nạn nhân tử vong nằm giữa đường. Ảnh: An Bình.

“Ngay trong buổi chiều xảy ra tai nạn, trạm Cảnh sát giao thông Cam Ranh (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã tạm giữ xe đầu kéo container biển số Phú Yên. Cùng thời điểm, Công an TP Nha Trang cũng xác minh và tạm giữ xe tải biển số Khánh Hòa liên quan đến vụ tai nạn”, lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết.

Theo xác minh ban đầu của công an, thời điểm xảy ra tại nạn, nạn nhân Nguyễn Văn Trường (21 tuổi, trú TP Nha Trang) sau khi đi qua đèo Rù Rì hướng về trung tâm thành phố thì bị kẹp giữa xe đầu kéo container và xe tải.

“Chúng tôi chưa xác định cụ thể nạn nhân đã va chạm với xe nào và dẫn đến tử vong. Công tác khám nghiệm, điều tra vẫn đang được tiến hành”, lãnh đạo Công an TP Nha Trang xác nhận.

Khoảng 15h ngày 15/5, anh Trường đi xe máy, khi qua đèo Rù Rì thì xảy ra va chạm giao thông khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau tại nạn, tài xế xe tải và xe đầu kéo container không dừng lại mà lái xe bỏ trốn, bỏ lại nạn nhân giữa đường.

Địa điểm xảy ra tại nạn (chấm đỏ) khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: Thiên Sơn.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-xe-tong-chet-nguoi-roi-bo-tron-tam-giu-2-phuong-tien-post746809.html