Vừa chớm tấn công Jobar, khủng bố đã bị quân đội Syria đánh tơi tả

Các nhóm khủng bố đồn trú tại phía Đông Ghouta của Damascus đã bắt đầu giai đoạn hai chiến dịch tấn công tại khu vực Jobar nhưng quân đội Syria đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của chúng.

Các nguồn tin chiến trường cho biết, các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra giữa binh lính Syria và Mặt trận al-Nusra tại các khu vực phía Bắc Jobar vào ngày 21/3 sau khi hai xe gài bom của khủng bố đã trở thành mục tiêu của binh lính Syria và phát nổ khi chúng nỗ lực mở đường vào nhà máy dệt và nhà máy điện.

Vừa chớm tấn công Jobar, khủng bố Mặt trận al-Nusra đã bị quân đội Syria đánh tơi tả

Lực lượng vũ trang Syria có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân vào nhà máy điện và nhà máy dệt ở khu vực Bắc Jobar.

Họ cũng có thể bao vây các nhóm khủng bố liên kết của Mặt trận Al-Nusra - lực lượng đã nỗ lực xâm nhập vào khu vực al-Maqazel ở Bắc Jobar.

Trong khi đó, không quân Syria đã phát động các cuộc không kích nhằm vào các tuyến tiếp tế của khủng bố ở Arabayn, Zamalka và Harasta về phía Jobar ở Đông Damascus. Cuộc oanh kích này đã để lại nhiều thương vong cho phiến quân.

Các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Syria cũng đã nã đạn pháo vào nhiều vị trí của khủng bố gần nhà máy điện ở Bắc Jobar.

Trước đó, hôm 20/3, một nguồn tin quân sự Syria bác bỏ thông tin rằng, Mặt trận al-Nusra đã chiếm đóng một phần quảng trường al-Abbasiyeen và khu vực công nghiệp ở Damascus.

"Quân đội hiện đang nắm quyền kiểm soát các khu vực sau hai vụ tấn công tự sát của phiến quân. Binh lính Syria đã gây nhiều thương vong và thiệt hại cho lực lượng khủng bố", nguồn tin cho hay.

Ông cho biết thêm, không quân Syria cũng đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy điện, nhiều tòa nhà của nhà máy dệt và công ty Mercedes, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn của các nhóm khủng bố.

NM (Theo Fars)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vua-chom-tan-cong-jobar-khung-bo-da-bi-quan-doi-syria-danh-toi-ta-d95034.html