Vừa chứng kiến cha uống thuốc sâu tự tử, bé 7 tuổi lại bị ông họ hiếp dâm

Vừa chứng kiến cha uống thuốc sâu tự tử chưa được bao lâu, bé gái 7 tuổi lại bị ông họ giở trò đồi bại đến mức chảy máu vùng kín phải nhập viện cấp cứu.

Bé 7 tuổi bị ông họ 47 tuổi hiếp dâm

Theo báo CAND, ngày 7/9 Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Hoàng Văn Vụ (47 tuổi), trú tại xã Yên Lập (huyện Chiêm Hóa) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé T.Q.N (7 tuổi) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm từ bé. Trong gia đình, ông Vụ gọi bà nội bé N. là chị dâu.

Khoảng 20 giờ ngày 17/8 vừa qua, sau khi uống rượu, Vụ nhìn sang nhà chị dâu thấy bé N. đang chơi một mình liền gọi "ra đây ông nhờ tí”. Khi N. chạy ra, tên này liền kéo bé vào chỗ tối và thực hiện hành vi thú tính.

Sáng hôm sau, bà nội N. thấy cháu bị chảy máu vùng kín bèn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ thăm khám thấy vùng kín bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên báo ngay cho công an địa phương.

Hoàng Văn Vụ tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAND

Bố bé gái tự tử bằng thuốc sâu trước đó một ngày

Báo Người đưa tin thông tin, trung tá Trần Ngọc Sơn, Đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án (phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – PC45, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ, lo lắng trong quần chúng.

Nạn nhân chỉ mới 7 tuổi, lại là người dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên quá trình lấy lời khai không hề dễ dàng. Đặc biệt, bé gái vừa chứng kiến cảnh bố tự tử bằng thuốc trừ sâu, tình trạng "thập tử nhất sinh" nên em có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Cán bộ điều tra nhiều lần trò chuyện với bé N. nhưng do bị sang chấn tâm lý mạnh, rất sợ hãi và hoảng loạn nên không cung cấp được bất cứ thông tin gì về việc mình bị xâm hại ở đâu, quá trình diễn ra thế nào.

"Bị hại sinh sống ở nơi đi lại khó khăn, cây cối rậm rạp, ít người qua lại, cách xa khu dân cư nên không có nhân chứng...”, trung tá Sơn cho biết.

Sau khi nạn nhân bị xâm hại, do không biết nên gia đình đã tắm rửa, giặt quần áo cho bé dẫn đến việc khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác thu thập chứng cứ.

Hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện như rà soát địa bàn trên diện rộng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, chú ý đặc biệt đến những đối tượng có biểu hiện "dê xồm" hay thiếu thốn tình cảm... Sau một thời gian điều tra, đối tượng nghi vấn đã được xác định.

Đến ngày 1/9, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định rõ kẻ xâm hại bé 7 tuổi chính là Hoàng Văn Vụ, ông họ của bé gái.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xét xử 'yêu râu xanh' 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi: Bản án 8 năm tù, mức bồi thường 33 triệu đồng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Theo cư dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa, bản án 8 năm tù và mức bồi thường 33 triệu đồng dành cho cụ ông U80 hiếp dâm bé 3...

Phiên tòa xét xử cụ ông U80 hiếp dâm bé gái 3 tuổi: Bị cáo mệt mỏi nằm dài ra ghế, đi phải có người dìu

Sau 2 năm từ khi vụ án hiếp dâm bị phanh phui, cụ ông Nguyễn Danh V. (79 tuổi) đã phải ra hầu tòa, nhận bản án thích đáng nhất.

Hà Nội: Cụ ông U80 thừa nhận hiếp dâm bé gái 3 tuổi do 'nhu cầu sinh lý', dùng gấu bông để dụ dỗ bé

Dư luận rúng động và vô cùng bức xúc trước việc cụ ông 79 tuổi vì 'nhu cầu sinh lý' đã dùng gấu bông để dụ dỗ rồi hiếp dâm bé...

Hà Hà (Tổng Hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/vua-chung-kien-cha-uong-thuoc-sau-tu-tu-be-7-tuoi-lai-bi-ong-ho-hiep-dam-110592.html