Vừa cướp giật điện thoại, 2 tên cướp bị Trung úy bộ đội quật ngã

Trung úy bộ đội Hà Văn Kiên đang làm nhiệm vụ trinh sát địa bàn, bất ngờ nghe tiếng tri hô cướp của một cô gái. Ngay lập tức anh Kiên đã đuổi theo và quật ngã 2 đối tượng và cùng người dân khống chế...

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều ngày 13/12, trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, (Hà Nội), Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hà Văn Kiên, thuộc Đại đội Trinh sát 20, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, làm nhiệm vụ trinh sát địa bàn, đã phát hiện, khống chế được 2 đối tượng cướp giật tài sản của người dân đi đường.

Trung úy bộ đội Hà Văn Kiên đã quật ngã 2 tên cướp, trả lại tài sản cho người dân.

Cùng thời điểm trên, chị Phạm Thị Quỳnh Anh (SN 1987, trú ở 83 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội điều khiển xe máy nhãn hiệu ZIP, màu vàng, biển kiểm soát 29 - E1 923.30, dừng đỗ trên đường Nguyễn Tri Phương, trên tay đang sử dụng điện thoại di động Iphone 6. Bất ngờ 2 đối tượng nam đi xe máy áp sát, cướp giật điện thoại của chị Quỳnh Anh rồi bỏ chạy.

Khi nghe thấy tiếng tri hô cướp, Trung úy Kiên quay ra thì nhìn thấy 2 đối tượng phóng xe máy loạng choạng bỏ chạy. Lập tức, Trung úy Kiên đuổi theo và quật ngã được 2 đối tượng. Được sự hỗ trợ của đồng đội và người dân đi đường, anh bộ đội trẻ đã khống chế được 2 đối tượng cùng tang vật và phương tiện gây án.

Các đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình xử lý. Tại trụ sở Công an phường Điện Biên, các đối tượng được làm rõ là Lê Trường Giang (SN 1984, trú tại Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội) và Đinh Quang Huy (SN 1982, trú ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng), bước đầu đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vua-cuop-giat-dien-thoai-2-ten-cuop-bi-trung-uy-bo-doi-quat-nga-275344.html