Vừa giải tỏa xong, nhà chờ xe buýt lại bị chiếm dụng

Sáng 20/10 trời mưa tầm tã, nhưng tại nhiều nhà chờ xe buýt ở Hà Nội lại tái diễn hàng quán ăn sáng, hàng nước, xe ôm tụ tập, xe ôtô đỗ trái phép dưới lòng đường, lấn chiếm điểm dừng xe buýt...

Chỉ 1km trên đường Nguyễn Chí Thanh mà chúng tôi đếm được 3 nhà chờ xe buýt bị tái lấn chiếm với mức độ nghiêm trọng. Tại nhà chờ xe buýt ở ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, hàng ăn sáng bày biện bàn, ghế, ô dù, thậm chí còn treo lủng lẳng cả chùm áo đi mưa để bán cho khách đi đường rất phản cảm, mất mỹ quan và ảnh hưởng đến TTATGT. Tại khu vực nhà chờ xe buýt trước cổng Trường Đại học GTVT, chúng tôi cũng ghi nhận được hình ảnh vi phạm tương tự. Địa điểm này đã bị giải tỏa cách đây 1 tháng, nhưng hàng quán vẫn tiếp tục đu bám ở. Ở đây, trạm xe buýt trước nhà B2 Giảng Võ cũng bị xe ôm lấn chiếm, rồi đến trạm ở 111 Giảng Võ bị người dân bê ngay vài chiếc bếp than tổ ông để chình ình, cộng thêm cả dãy xe máy án ngữ nên chẳng ai còn nhận ra đây là nhà chờ xe buýt. Nhà chờ xe buýt ở ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh vừa giải tỏa xong lại bị tái lấn chiếm như cũ. Toàn thành phố hiện có 60 tuyến vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt với 1.266 điểm dừng, nhà chờ xe buýt đón trả khách. Sau 1 tháng tập trung giải tỏa tại 53 nhà chờ xe buýt, lực lượng liên ngành đã giải tỏa 44 tụ điểm bày bán hàng hóa, hơn 30 tụ điểm xe ôm lấn chiếm nhà chờ, tháo dỡ 26 bạt che, ô dù; 26 cầu dẫn xe. Đặc biệt đã tạm giữ 42 xe máy (xe ôm); 102 bộ giấy tờ xe, hơn 200 bàn ghế các loại… Để chống tái phạm, lực lượng liên ngành đã bàn giao kết quả cho các Đội TTGT địa bàn quản lý và duy trì chống tái lấn chiếm. Lực lượng chức năng cần xử lý mạnh tay hơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/10/121253.cand