Vừa nhận giấy báo đậu ĐH, nam sinh và mẹ chết dưới bánh xe tải

Trên đường chở mẹ đi bán áo quần, em Mai Quốc Đô và mẹ đã bị xe tải tông tử vong tại chỗ. Đô vừa đậu vào Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 4-8, trên đường Trường Chinh (đoạn dưới chân cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong dưới chân cầu vượt Hòa Cầm

Thời điểm trên, em Mai Quốc Đô (SN 1999, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chạy xe máy chở mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1975)  lưu thông trên đường Trường Chinh thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến 2 mẹ con bà Kiều cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải rồi tử vong tại chỗ.

Được biết, Đô vừa mới nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Sáng 4-8, Đô chở mẹ đi bán áo quần thì gặp nạn. UBND quận Cẩm Lệ đã hỗ trợ cho gia đình 10 triệu đồng để lo hậu sự.

* Trước đó, lúc 7 giờ cùng ngày, trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong. Vào thời điểm trên, anh Trần Tiễn (SN 1988, ngụ quận Hải Châu) chạy xe máy chở vợ là chị Lương Ân Nhi (SN 1989) lưu thông trên đường Trưng Nữ Vương (theo hướng từ cầu Rồng về cầu Trần Thị  Lý).

Khi đến trước số nhà 226 Trưng Nữ Vương, xe máy va chạm với ô tô do anh Trịnh Xuân Phương (SN 1979, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, chị Nhi tử vong tại chỗ, anh Tiễn bị thương nhẹ.

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vua-nhan-giay-bao-dau-dh-nam-sinh-va-me-chet-duoi-banh-xe-tai-20170804182242945.htm