Vừa ra tù lại tiếp tục đi cướp giật

Chị Thảo đang điều khiển xe mô tô chở em trai đi dạo trong công viên Sa Đéc thì bị Danh đi xe máy chạy vượt lên áp sát, giật sợi dây chuyền.

Ngày 5/2, Công an TP.Sa Đéc cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thượng Danh (SN 1973, ngụ khóm 5, phường 1, TP.Sa Đéc) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật vụ cướp giật

Trước đó, vào khoảng 9h5, ngày 4/2, chị Trương Thị Minh Thảo (SN 1994, ngụ ấp Phú An, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô chở em trai đi dạo ở đường nội bộ trong công viên Sa Đéc thì bị đối tượng Danh điều khiển xe mô tô BKS: 66S1-167.83 chạy vượt lên áp sát dùng tay giật sợi dây chuyền 18k trọng lượng 1 chỉ cùng với mặt sợi dây chuyền với tổng giá trị khoảng 4 triệu đồng nhưng sợi dây chuyền đã bị đứt và rơi lại hiện trường. Do sợ bị phát hiện nên đối tượng Danh đã tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng tại cơ quan công an

Nhận được tin báo của bị hại, qua truy xét đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Danh. Tại cơ quan công an, Danh đã khai nhận mình là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ Danh cùng phương tiện gây án là xe mô tô để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đối tượng Danh từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản bị đã bị xử phạt 6 năm tù./.

Theo Nam Thanh/Công an TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/vua-ra-tu-lai-tiep-tuc-di-cuop-giat-590934.vov