Vừa trộm xe SH xong, cặp đôi quay lại 'săn mồi' bị cảnh sát tóm gọn

Hai đối tượng từng có “cả mớ” tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mới đây, hai đối tượng lại thực hiện trót lọt vụ trộm chiếc xe SH ở khu chung cư, khi quay trở lại với ý định tiếp tục trộm cắp thì bị cảnh sát tóm gọn.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Đinh Xuân Trường và Đào Văn Nam để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Số vật dụng của hai đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản bị cảnh sát thu giữ.

Trước đó, vào trưa ngày 29/6, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác thuộc Đội CSHS Công an quận Hà Đông phát hiện hai đối tượng đi xe máy hiệu Honda Airblade có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của hai thanh niên trên có nhiều vam phá khóa, tay công, kìm thủy lực, dao, xà cầy… nên lập biên bản đưa người và tang vật về trụ sở công an để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính hai đối tượng trên được làm rõ gồm: Đinh Xuân Trường (SN 1971, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) và Đào Văn Nam (SN 1982, ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Tại cơ quan công an, Trường và Nam khai nhận, ngày 26/6 hai đối tượng đi đến khu vực vỉa hè chung cư The Pride thuộc địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông với mục đích trộm cắp tài sản.

Phát hiện chiếc xe máy SH125, BKS: 29G1-482.64 (trị giá khoảng 100 triệu đồng) của chị Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 1982, ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nôi) để ở vỉa hè. Các đối tượng đã nhanh chóng sử dụng vam phá khóa trộm chiếc xe SH của chị Thỏa mang về giấu tại nhà Trường ở Hải Phòng. Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ trên, ngày 29/6, Trường và Nam tiếp tục quay trở lại khu chung cư The Pride để trộm cắp. Tuy nhiên, Trường và Nam chưa kịp hành động đã bị tổ công tác Đội CSHS Công an quận Hà Đông bắt giữ.

Theo cơ quan công an, đối tượng Trường từng có 6 tiền án liên quan đến các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đào Văn Nam cũng từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vua-trom-xe-sh-xong-cap-doi-quay-lai-san-moi-bi-canh-sat-tom-gon-292895.html