Vung 45 triệu euro mua Martinez, đại diện Trung Quốc gây sốc

Đội bóng Trung Quốc là Quảng Châu Evergrande vừa gây sốc thực sự trên kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016 khi chi ra tới 42 triệu euro để sở hữu tiền đạo Jackson Martinez của Atletico.

Chơi cực hay trong màu áo ĐT Colombia tại World Cup 2014 giúp tên tuổi củaJackson Martinez nổi như cồn. Anh nhanh chóng rời Porto để cập bến Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 với mức phí 35 triệu euro. Chân sút 29 tuổi nhận được sự kỳ vọng rất lớn sau những gì đã thể hiện trên Brazil. Tuy nhiên đáp lại, Martinez thi đấu mờ nhạt. Anh gần như mất hút trong đội hình của HLV Simeone. Chẳng ai còn nhận ra một gương mặt từng khiến làng bóng đá phải ngả mũ.

Jackson Martinez.

Ngán ngẩm với phong độ tệ hại của bản hợp đồng đắt giá, Atletico đã chủ động rao bán anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016. Những đội bóng từng rất muốn có cách đây chưa lâu như Tottenham, Chelsea chẳng thèm đếm xỉa đến Jackson Martinez.

Tưởng như đại diện La Liga phải giữ ngôi sao sinh năm 1986 ở lại thì Quảng Châu Evergrande bất ngờ xuất hiện. Họ ngay lập tức thể hiện ý định nghiêm túc. Với việc sẵn sàng chi đậm nên thương vụ diễn ra chóng vánh. 45 triệu euro cho được chuyển vào tài khoản của đội bóng thuộc quyền sở hữu tỷ phú Singapore, Peter Lim và đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc sở hữu trung phong từng được cả châu Âu khát thèm.

Sau khi mạnh tay chi tiền đưa Jackson Martinez về sân Vicente Calderon nhưng không thể hiện đúng giá trị, ban lãnh đạo đội bóng này đã xác định chịu lỗ trong thương vụ này. Thế nhưng thật ngạc nhiên là họ chẳng những chẳng âm mà còn lãi tới 10 triệu euro. Thật khó tin. Vụ chuyển nhượng nói trên có sự giúp sức rất lớn của siêu cò Jorge Mendes, Martinez nhờ đó không chỉ trở thành cầu thủ đắt nhất của bóng đá Trung Quốc mà còn đắt nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016 trên quy mô toàn thế giới dù đã đánh mất đi bản năng sát thủ chỉ sau nửa mùa giải.

Đẩy đi Jackson Martinez, Atletico lập tức lao vào kỳ chuyển nhượng để mang về một chân sút đẳng cấp trước khi phiên chợ đông đóng cửa. Họ nhắm mua lại Diego Costa từ Chelsea. Tuy nhiên rất nhanh chóng đội bóng thành London lắc đầu.

Trước đó, một đội bóng lắm tiền nhiều của Trung Quốc là Jiangsu Suning cũng đã vung ra 33 triệu euro để mua lạib tiền vệ Ramires của Chelsea. Trước đó nữa những Gervinho (18 triệu euro), Guarin (18 triệu euro) những ngôi sao ở Serie A cũng tới Trung Quốc thi đấu.

Vụ chuyển nhượng có sự giúp sức rất lớn của Jorge Mendes, chuyên gia môi giới số một trong lĩnh vực bóng đá. Martinez nhờ đó không chỉ trở thành cầu thủ đắt nhất của bóng đá Trung Quốc mà còn đắt nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Minh Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/clb-cua-trung-quoc-chi-tien-khung-mua-martinez-a226700.html