Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 5/3, Vùng Cảnh sát biển 2, đóng tại Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (5/3/2004-5/3/2014).

Cảnh sát biển tuần tra quanh đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 5/3/2004, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã quyết định thành lập khung Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (tiền thân của Vùng Cảnh sát biển 2 ngày nay).

Sau hơn 3 năm xây dựng cơ sở hạ tầng, ngày 5/9/2007, Vùng Cảnh sát biển 3 chính thức được tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị và các tàu. Ngày 19/12/2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đổi tên Vùng Cảnh sát biển 3 thành Vùng Cảnh sát biển 2; quản lý vùng biển từ đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị đến đảo Cù Lao Xanh thuộc tỉnh Bình Định.

Vùng Cảnh sát biển 2 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển; hợp tác quốc tế, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, hòa bình và ổn định trên các vùng biển; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sỹ cảnh sát biển,” 10 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền; đã xua đuổi 1.348 lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; phối hợp với Vùng 2, Vùng 3, Vùng 4 Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và bảo vệ các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ của Vùng đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì và thực thi pháp luật trên biển; kiểm tra hơn 1.000 lượt tàu thuyền, xử phạt hành chính hơn 780 lượt chiếc tàu vi phạm. Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển, Vùng đã kiểm tra, bắt giữ 8 tàu vi phạm pháp luật và tịch thu hàng hóa.

Lực lượng chức năng của Vùng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tham gia 6 chuyên án, vụ án triệt phá các đường dây buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật, về biển đảo Việt Nam, về chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển; cung cấp tần số các đài canh để ngư dân liên lạc khi có tình huống bất trắc, có yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sỹ trong toàn Vùng luôn xác định cứu giúp nhân dân, bảo vệ dân là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh từ trái tim. 10 năm qua, các cán bộ, chiến sỹ trong Vùng đã tổ chức 14 lượt chuyến tàu, tham gia cứu nạn thành công 10 tàu, thuyền các loại và 86 người dân gặp nạn trên biển.

Năm 2012, trong điều kiện bão rất mạnh, sóng to gió lớn, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 9002 đã trải qua hành trình hơn 600km tìm kiếm, cứu nạn thành công hai tàu cá của Quảng Nam, Quảng Ngãi, cùng 33 ngư dân bị nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh Vùng Cảnh sát biển 2 là đơn vị được thành lập muộn nhất so với những vùng cảnh sát biển khác. Thời gian đầu, Vùng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ toàn Vùng cũng như sự giúp đỡ của các ngành chức năng, Vùng Cảnh sát biển 2 đã vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển đặt ra hết sức nặng nề. Vì vậy, Vùng Cảnh sát biển 2 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền, sự bình yên của ngư dân; cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm; tích cực, chủ động trong tìm kiếm cứu nạn; phối hợp giúp đỡ nhân dân trong khắc phục hậu quả thiên tai; đoàn kết, ra sức xây dựng đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp, tạo thế trận an ninh nhân dân trên biển; chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, ra sức học tập làm chủ khoa học kỹ thuật và tăng cường hợp tác quốc tế.

Với những thành tích đạt được, Vùng Cảnh sát biển 2 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua trong huấn luyện giỏi, Bằng khen trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/vung-canh-sat-bien-2-to-chuc-ky-niem-10-nam-thanh-lap/247004.vnp