Vùng núi, trung du phía Bắc sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 28-6 đến hết đêm 29-6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; từ ngày 28 đến 30-6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng-sông Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2 đến 4m.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn. (HƯNG MẠNH)

* Trước nguy cơ xảy ra lũ tại khu vực miền núi phía Bắc, ngày 28-6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuần đường, phát hiện kịp thời các vị trí sạt lở, ngập úng; bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết. Đối với các vị trí sạt lở lớn gây ách tắc giao thông phải triển khai ngay phương án phân luồng từ xa; huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực để khắc phục. (ĐỖ HƯNG)

* Ngày 28-6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị trước mùa mưa bão năm 2017 nhằm sẵn sàng triển khai các chương trình cứu trợ, khám chữa bệnh cho nhân dân vùng thiên tai, chuẩn bị nguồn lực, nguồn hàng dự trữ. Để kịp thời ứng phó khi thiên tai, thảm họa xảy ra, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuẩn bị nguồn tiền và hàng dự trữ gồm hơn 102 tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn thùng hàng, hộp viên khử khuẩn, bình lọc nước hộ gia đình, bộ dụng cụ sửa chữa nhà… (HÀ VŨ)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/vung-nui-trung-du-phia-bac-san-sang-ung-pho-voi-mua-lu-511053