Vững vàng nơi biên giới

Thực hiện khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương" cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp với địa phương tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương tuần tra biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương tuần tra biên giới.

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp về thăm Đồn Biên phòng Chiềng Tương. Đón chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên đơn vị, cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Đơn vị triển khai trực 100% quân số, các đội tuần tra ngày đêm bám nắm địa bàn, cơ động bảo vệ biên giới quốc gia, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Tranh thủ phút giải lao trên đường tuần tra, Thượng úy Lường Văn Tuyên, Đội trưởng Đội Tuần tra, chia sẻ: Đường tuần tra chủ yếu là dường mòn, nên chúng tôi chủ yếu phải đi bộ, cột mốc xa nhất cách đơn vị 18km. Trong dịp này chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phải xác định ý thức trách nhiệm của mình, chủ động làm tốt công tác vận động quần chúng; các tổ, đội nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai xã triển khai, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không tham gia buôn lậu, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phòng chống cháy rừng…

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Chiềng Tương duy trì việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Công an hai xã Chiềng Tương và Lóng Phiêng bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm. Phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an huyện Sốp Bâu, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, (nước CHDCND Lào) tổ chức tuần tra song phương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan, xây dựng tuyến biên giới đoàn kết, hữu nghị, phát triển.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với Đại đội Biên phòng 213 của nước bạn Lào tổ chức 4 cuộc tuần tra song phương; phối hợp với lực lượng dân quân 2 xã triển khai 40 tổ tuần tra đơn phương trên tuyến biên giới. Phối hợp với các lực lượng tổ chức 98 tổ tuần tra, kiểm soát địa bàn. Qua đó, phát hiện, chủ trì bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép 44 viên ma túy tổng hợp; phối hợp bắt giữ 12 vụ, 14 đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin; 614 viên ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức 12 cuộc tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam cho trên 1.000 lượt người. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện đoàn, Phòng Tư pháp huyện Yên Châu và Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 56 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.680 lượt người. Làm thủ tục xuất cảnh cho hơn 3.100 lượt người, trên 2.280 phương tiện; nhập cảnh qua biên giới hơn 3.630 lượt người, trên 2.190 phương tiện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương giúp nhân dân chăm sóc vườn mận hậu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương giúp nhân dân chăm sóc vườn mận hậu.

Đơn vị còn tích cực giúp đỡ nhân dân trên địa bàn quản lý phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Hằng năm, đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; duy trì Chương trình “Hũ gạo tiết kiệm”, trao tặng 1 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị nhận đỡ đầu 4 học sinh, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

Ông Vì Văn Chăm, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Mùa, xã Lóng Phiêng, chia sẻ: Những năm qua, dân bản được bộ đội hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi; dạy cho bà con biết chữ, nên đời sống nhân dân ngày một khấm khá. Các gia đình trong bản tự nguyện đăng ký tham gia tổ tự quản đường biên mốc quốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới; tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; cùng chung tay với Bộ đội bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương giúp nhân dân gặt lúa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương giúp nhân dân gặt lúa.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời xử lý các vụ việc không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/vung-vang-noi-bien-gioi-ulXtk1zIg.html