Vườn thú Mỹ Quỳnh chỉ còn 8 con thú

Chiều 1/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An đã gửi báo cáo về tình hình hoạt động nuôi thú của vườn thú Mỹ Quỳnh (xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa) lên UBND tỉnh.

Theo báo cáo, hiện vườn thú Mỹ Quỳnh chỉ còn nuôi 8 cá thể động vật hoang dã trong đó có 5 con tê giác. Trước đó một ngày, đại diện vườn thú Mỹ Quỳnh xác nhận đã có 1 con hổ chết trong quá trình nuôi dưỡng. Hiện đại diện vườn thú đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý trường hợp này.

Ảnh: Minh Quân.

Ảnh: Minh Quân.

Cũng trong báo cáo gửi UBND tỉnh, ngày 14/10/2015, Chi cục Kiểm lâm Long An đã kiểm tra chuồng nuôi nhốt thú và xác nhận vườn thú Mỹ Quỳnh chuyển từ TP HCM về 37 cá thể động vật hoang dã gồm 19 con tê giác, 9 con hổ, 9 con sư tử. Tất cả cá thể thú này có nguồn gốc từ Nam Phi và một số nước Nam Mỹ. Trong tháng 12/2015, vườn thú Mỹ Quỳnh đã chuyển 14 con tê giác, 6 con hổ và 8 con sư tử cho công ty đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc. Toàn bộ số động vật hoang dã này đã được Chi cục kiểm lâm tỉnh Long An cấp phép vận chuyển xuống Kiên Giang.

Sở NN&PTNT tỉnh Long An đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo vườn thú Mỹ Quỳnh thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng thú; thực hiện tốt quy trình quản lý bảo đảm an toàn cho người và thú nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đưa vườn thú vào hoạt động theo dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó.

Vườn thú Mỹ Quỳnh được UBND tỉnh Long An cấp phép đầu tư xây dựng trở thành công viên du lịch giải trí sinh thái, tổ chức trưng bày, nuôi dưỡng, sưu tập, bảo tồn và nhân giống các loại động vật hoang dã trong và ngoài nước với diện tích 47,396 ha vào năm 2013. Vườn thú nằm biệt lập giữa khoảng đất trống trong khu công nghiệp Đức Hòa 3, xa khu dân cư tại ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An.

Hoàng Bình - Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vuon-thu-my-quynh-chi-con-8-con-thu-post630615.html