Vướng chuyện trai gái, một Bí thư Đảng ủy xã bị đình chỉ công tác

Chiều tối ngày 6/8, lãnh đạo UBND xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Châu Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn.

Vị lãnh đạo này cho hay, ông Ngọc và bà Trần Thị D., Bí thư xã đoàn bị tạm đình chỉ vì nhiều lý do, trong đó có lý do liên quan đến chuyện tình cảm trai gái.

Tuy nhiên, trong lúc Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Phú Ninh đang chuẩn bị hoàn chỉnh kết luận thì tiếp tục phát sinh đơn thư liên quan đến vấn đề giải quyết lĩnh vực đất đai vào thời điểm ông Nguyễn Châu Ngọc làm Chủ tịch UBND xã Tam Đàn. Vì vậy, UBKT Huyện ủy Phú Ninh tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ để kết luận luôn một lần.

 Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Trước khi luân chuyển về xã Tam Đàn làm Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Châu Ngọc là Bí thư Huyện đoàn Phú Ninh.

Tại đại hội Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra vào tháng 5/2015, ông Nguyễn Châu Ngọc đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã.

Còn tại đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra vào tháng 6/2015, ông Nguyễn Châu Ngọc được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tại kỳ họp HĐND xã Tam Đàn khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa diễn ra, ông Nguyễn Châu Ngọc không được giới thiệu ra để bầu chức danh Chủ tịch UBND xã vì do liên quan đến sự việc trên.

Theo vị lãnh đạo Huyện ủy Phú Ninh này cũng xác nhận hiện nữ Bí thư Đoàn xã Tam Đàn cũng bị đình chỉ công tác để kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/vuong-chuyen-trai-gai-mot-bi-thu-dang-uy-xa-bi-dinh-chi-cong-tac-167392.html