Vướng dây câu trộm điện trên cầu cảng, người chở đá tử vong

Chở xe đá đi nhập cho các tàu cá, anh Nguyễn Văn Đạt (Hà Tĩnh) đã không may vướng phải dây điện câu trộm ở cầu cảng, bị điện giật dẫn tới tử vong.

Sáng 22-7, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc cảng cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh xác nhận tại cầu cảng vừa có một người bị điện giật dẫn tới tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ điện giật thương tâm

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đạt (SN1982, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) .

Theo đó, vào khoảng hơn 1 giờ 30 phút sáng 22-7, anh Nguyễn Văn Đạt dùng xe bằng sắt vận chuyển đá lạnh vào nhập cho các tàu cá thì bị điện giật dẫn tới tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Cường, chủ tàu chở dầu, đã câu trộm điện tại 1 cửa hàng xăng dầu gần đó, lúc này anh Đạt đẩy chiếc xe đi qua thì bị điện giật.

Nạn nhân sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/vuong-day-cau-trom-dien-tren-cau-cang-nguoi-cho-da-tu-vong-20170722110226707.htm