Vượt rừng 'ôm' 10 kg ma túy đá về Việt Nam

Chiều 7-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Hà Tĩnh chủ trì; phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải Quan và Công an huyện Hương Sơn, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy dạng đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng Công an thu giữ tang vật là 10 kg ma túy đá.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 6-9, tại km 83, tuyến quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang Xồng Giổng Hả (27 tuổi, nguyên quán xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm bị bắt quả tang, Công an thu giữ tang vật trên người gồm có 1 ba lô màu đen, bên trong đựng 10kg ma túy dạng đá; 2 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân…

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Xồng Giổng Hả.

Đối tượng Xồng Giổng Hả khai nhận tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Xồng Giổng Hả cùng tang vật bị bắt giữ.

Tang vật ma túy dạng đá.

Tại cơ quan điều tra, Xồng Giổng Hả bước đầu khai nhận vận chuyển thuê 10 kg ma túy đá cho một người đàn ông ở Lào từ bản Nặm Phao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay đưa về Việt Nam với giá tiền là 10 triệu tiền kíp Lào (tương đương 27 triệu đồng tiền Việt Nam).

Để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng Việt Nam, đối tượng cắt rừng vượt qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vận chuyển hàng về nước thì bị phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

X.M.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-van-chuyen-10kg-ma-tuy-da-tu-lao-vao-viet-nam-457122/