Walcott muốn noi gương Becks

Tài năng trẻ Theo Walcott hi vọng sẽ đạt được những vinh quang trong sự nghiệp giống như ngôi sao tiền vệ David Beckham. Walcott cũng cho rằng sự có mặt của Becks trong thành phần của ĐT Anh tới Nam Phi mùa Hè này sẽ giúp các cầu thủ có thêm động lực và cảm hứng để thi đấu.

Chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu cho AC Milan hồi tháng 3 vừa rồi khiến David Beckham không thể hoàn thành giấc mơ lần thứ 4 liên tiếp góp mặt tại các kì World Cup. Mặc dù vậy, ngôi sao tiền vệ người Anh vẫn sẽ có một mùa Hè bận rộn tại Nam Phi với tư cách là "cố vấn tinh thần" cho các cầu thủ Tam sư, đồng thời là đại sứ cho chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 của nước Anh. Theo Walcott muốn noi gương Becks Theo Walcott thổ lộ rằng sự có mặt của Becks sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần thi đấu của Tam sư. Tiền vệ tài năng của Arsenal bày tỏ: “Sự có mặt của Beckham mang lại nhiều động lực cho tôi và các tuyển thủ Anh. Anh ấy đã giành được rất nhiều vinh quang trong sự nghiệp và tôi cũng muốn làm được như vậy. Chỉ cần có Becks ở bên cạnh khuyên bảo, giúp đỡ, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cho dù, anh ấy không thể ra sân nhưng Becks sẽ giúp chúng tôi thi đấu hưng phấn hơn”. Walcott cho biết thêm chính Beckham đã truyền cho anh những kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải, vị trí sở trường của Becks. Tại World Cup lần này, tiền vệ của Arsenal phải cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình Tam sư với Aaron Lennon và Shaun Wright-Phillips. Mặc dù, trong mùa giải vừa qua, Walcott không để lại nhiều ấn tượng trong màu áo Arsenal nhưng thần đồng của bóng đá Anh vẫn hi vọng HLV trưởng Capello sẽ đặt niềm tin vào mình và trao cho cơ hội thể hiện tài năng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thu Phương Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_75660.aspx