Walcott: Tôi không muốn là một siêu dự bị

(VOV) - Cầu thủ 23 tuổi của Arsenal hy vọng sẽ được có mặt trong đội hình xuất phát trong trận đấu tới với Ukraine.

Cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng sau khi được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng 3-2 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai, nhưng cầu thủ này khẳng định anh không muốn tiếp tục phải ngồi ngoài trong những trận đấu tiếp theo.

Walcott có màn trình diễn ấn tượng trước Thụy Điển. (Ảnh: Getty images)

Theo Walcott được vào sân để thay thế cho James Milner ở phút thứ 61 khi ĐT Anh đang bị dẫn 2-1 trước ĐT Thụy Điển. Và gần như ngay lập tức, Walcott đã vụt lên trở thành vị cứu tinh cho Tam Sư khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau pha làm bàn đẳng cấp trước khi Danny Welbeck ấn định chiến thắng 3-2 cho người Anh.

Sau trận đấu, cầu thủ 23 tuổi của Arsenal hy vọng sẽ được có mặt trong đội hình xuất phát trong trận đấu tới với Ukraine.

“Tôi không muốn được biết đến như một siêu dự bị” – Walcott nói với Daily Mirror – “Nhưng bạn phải sẵn sàng ra sân từ băng ghế dự bị nếu không được thi đấu ngay từ đầu”.

“Giải đấu này không phải chỉ của 11 người, đã có 23 cầu thủ được triệu tập cho giải đấu. Tôi đã chờ đợi thời điểm của tôi và hy vọng tôi có thể chớp lấy thời cơ đó. Nhưng có những cầu thủ trong đội hình – những người cũng đang sẵn sàng khẳng định mình khi có cơ hội. Vì vậy khi nó đến, bạn phải sẵn sàng” – Walcott chia sẻ.

“Tôi đã rất thất vọng khi không được ra sân trong trận đấu với Pháp, nhưng đó là một điều tốt. Nó tạo ra sự cạnh tranh rất lớn giữa các cầu thủ, Danny Welbeck và Andy Caroll đã chơi rất tốt, và chúng tôi đã có sự trở lại của Wayne Rooney. Nhưng tôi đã ghi bàn và giúp toàn đội giành chiến thắng, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi là một phần quan trọng của cả đội. HLV nói với tôi rằng trận đấu này sẽ rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/walcott-toi-khong-muon-la-mot-sieu-du-bi/20126/213527.vov