Warren Buffet chi “mạnh tay” để mua Marmon

Vào hôm 25/12 vừa qua, Berkshire Hathaway – tập đoàn đầu tư tài chính của nhà tài phiệt giàu thứ hai nước Mỹ Warren Buffett tuyên bố sẽ chi 4,5 tỉ USD để mua 60% cổ phần của công ty Marmon Holdings Inc, một công ty tư nhân có hơn 125 cơ sở kinh doanh và dịch vụ.

small_7122.jpg Chủ sở hữu chính của Marmon là gia đình nhà Pritzker tại Chicago, đây cũng là gia đình đã gây dựng và phát triển nên chuỗi khách sạn Hyatt. Hai anh em Jay và Robert Pritzker có được Marmon vào năm 1953 khi nó mới chỉ là một công ty sản xuất nhỏ chưa có tên tuổi ở Ohio. Năm 2002, con trai của Jay - Tom Pritzker đã đảm nhận vai trò chủ tịch của công ty này. Cả hai bên hy vọng thương vụ chuyển nhượng trên sẽ được hoàn tất trong quý đầu của năm 2008. Trước khi kết thúc, Marmon cho biết họ sẽ thanh toán hết tiền mặt và các tài sản cụ thể khác cho các cổ đông. Berkshire Hathaway cho biết họ đang lên kế hoạch để mua nốt 40% còn lại của Marmon trong vòng từ 5 đến 6 năm tới, tùy thuộc vào tình hình thu nhập của Marmon. Tỷ phú Buffett cho biết: “Công việc mua bán giữa chúng tôi được thực hiện theo mong muốn của Jay”, và “Tôi rất hài lòng khi trong vòng từ 5-6 năm tới, chúng tôi sẽ cùng hợp tác để đưa Marmon tiếp tục phát triển.” Nhà đầu tư tài chính Warren Buffett hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, tập đoàn có tới hơn 60 công ty thành viên.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29393-warren-buffet-chi-manh-tay-de-mua-marmon