Wayne Rooney – Đấu sĩ 10 triệu bảng

Một tuần sau khi VCK World Cup 2010 kết thúc, giới mộ điệu túc cầu giáo vẫn còn một sự kiện đáng chú ý nữa để chờ đợi trong mùa hè này. Ngày 17/7, tại đấu trường O2 ở London sẽ diễn ra một cuộc thi mang tên A:3K với sự tham gia của 6 hảo thủ hàng đầu thế giới: Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, David Villa, Cesc Fabregas và Steven Gerrard.

Được biết, ban tổ chức đã chi hơn 10 triệu để chuẩn bị cho cuộc thi này (bao gồm cả phí ra sân của các siêu sao kể trên). Chính vì vậy tờ Daily Mail đã gọi những Rooney, Ronaldo, Fabregas hay Drogba là “Những đấu sĩ 10 triệu bảng”. Quả thực, tên gọi đó cũng đã thể hiện được phần nào giá trị của họ. Chỉ xuất hiện tại A:3K trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, mỗi ngôi sao này sẽ bỏ túi số tiền lên tới 500.000 bảng, gấp 5 lần thu nhập bình quân mỗi tuần của mỗi người tại các CLB họ đang đầu quân. Tại A:3K, Rooney sẽ cùng Ronaldo, Gerrard, Fabregas, Villa và Drogba tham gia tranh tài ở 5 nội dung khác nhau để chọn ra 2 người có số điểm cao nhất vào thi đấu ở chung kết. Các bài thi của A:3K nhằm kiểm tra sức mạnh, khả năng khống chế bóng, sự chính xác, khả năng tấn công và khả năng sút phạt của từng cầu thủ. Ở cuộc thi đầu tiên, một khẩu súng máy sẽ được sử dụng để đo lực sút của Rooney và các đối thủ khác. Trong bài thi tiếp theo, các ngôi sao sẽ phải khống chế bóng được bắn ra từ một họng pháo (bằng máy) và sút vô-lê vào khung thành. Bài thi hấp dẫn nhất có lẽ là ở khả năng tấn công. Tại đây, Ronaldo, Rooney, Fabregas, Gerrard, Drogba và Villa sẽ đứng thành một vòng tròn, mỗi người bảo vệ một khung thành và tìm cách ghi bàn vào lưới đối phương. Tiếp đến sẽ là bài kiểm tra khả năng sút bóng chính xác, và khả năng sút phạt trúng mục tiêu đặt sau một bức tường. Gia Bình

Nguồn XZone: http://xzone.vn/default.aspx?id=16851&portalid=32&tabid=150