WB công bố Khung đối tác quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022

Ngày 14-9, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố Khung đối tác quốc gia của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia WB Việt Nam nhận định, Việt Nam đang phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa, bao gồm đẩy mạnh tăng trưởng, đạt trình độ công nghiệp hóa cao hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam chính là minh chứng cho thấy quyết tâm đạt thành tích cao nhất, nhưng muốn đạt được kết quả như vậy đòi hỏi phải điều chỉnh cả phương pháp và công tác triển khai. Trong giai đoạn thực hiện Khung đối tác quốc gia của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022, WB sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện các biện pháp cải cách nhằm tạo tác động mang tầm chiến lược.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam vẫn đang kiên định, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh.

HÀM YÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/wb-cong-bo-khung-doi-tac-quoc-gia-viet-nam-giai-doan-2017-2022-467976.html