WB phê chuẩn cho Azerbaijan vay 50 triệu USD

(VOV) - Số tiền này dùng để đầu tư cho các dự án giúp người dân đang phải sống tỵ nạn trong nước của Azerbaijan.

Azerbaijan sẵn sàng tham gia xây dựng tuyến dẫn khí Nabucco

Theo đó, thông qua ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (IBRD) khoản tín dụng vừa nêu sẽ được tập trung cho các dự án của chính phủ Azerbaijan, nhằm cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tự lực về kinh tế của các hộ dân đang sống tỵ nạn trong nước. Họ là những người có mức sống dưới chuẩn đói nghèo so với các nước ở châu Á.

Ngoài ra, chính phủ nước này còn góp thêm 28,5 triệu USD. Dự kiến có khoảng 190.000 người tỵ nạn ở quốc gia này được thụ hưởng và tiếp cận những lợi ích từ các dự án trên.

Azerbaijan, quốc gia thuộc khu vực Kafka (Đông Âu) có số người tỵ nạn trong nước chiếm tỷ lệ 7% trên thế giới, và hơn nửa trong số đó đang phải sống trong điều kiện vô cùng khổ sở. Đây là hậu quả của các cuộc xung đột trong nhiều năm với Armenia trong việc tranh chấp tỉnh biên giới Nagono Karabak khi vùng này tuyên bố độc lập tách khỏi Azerbaijan để sát nhập vào Armenia./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/wb-phe-chuan-cho-azerbaijan-vay-50-trieu-usd/201111/191812.vov