Webber chưa muốn “về hưu non”

Đó là khẳng định của tay đua người Úc Mark Webber sau khi đồng nghiệp Hamilton đưa ra “lời gợi ý” nên nghỉ hưu với tay đua này.

>> Red Bull Racing sẽ không “đánh rơi” chiến thắng lần nữa >> Webber: 'Red Bull sẽ đăng quang tại Australia' >> Một khán đài ở Australia được đặt theo tên Mark Webber Có vẻ như Hamilton rất biết tạo sự chú ý đặc biệt với báo giới khi tay đua này thi thoảng lại đưa ra những tuyên bố hay phát biểu gây sốc. Gần đây nhất có lẽ chính là “lời đề nghị” được cho là có tính khiêu khích với Webber của Red Bull Racing. “Anh ấy đã cầm lái ở F1 từ năm 2002 đến nay. Đó là một quãng thời gian khá dài. Tôi nghĩ anh ấy nên nghỉ lái sau mùa giải năm nay. Webber là người có nhiều cơ hội giành được những vị trí cao nhất hơn ai hết. Cá nhân tôi không chắc chắn được dự định của Webber nhưng tôi cho rằng anh ấy đã đủ tuổi để về hưu.” Hamilton bồi thêm “Lời gợi ý của tôi xuất phát từ thực tế. Tôi không biết chính xác tuổi của anh ấy nhưng với bất kì người nào trong nghề này đều muốn kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao vinh quang. Năm nay rất thích hợp cho Webber.” Ngay sau khi xuất hiện lời “đề nghị nghỉ hưu” này, tay đua người Úc, Webber đã lên tiếng “phản pháo” lại Hamilton. “Tôi vẫn đang trong giai đoạn sung sức thì tại sao phải “nghỉ hưu non”. Nếu là bạn, bạn có làm vậy không? Tôi có quan điểm của tôi và sự nghiệp của mình do tôi lựa chọn và chắc chắn mọi thứ khác không ảnh hưởng.”. Webber cho biết. “Đó là quan điểm của Lewis chứ không phải quan điểm của tôi, tôi sẽ không bình luận gì về phát biểu của Hamilton. Anh ấy có quyền nói gì anh ấy nghĩ còn tôi có cách làm của tôi.” Có lẽ với những người yêu Red Bull Racing và cả tay đua Webber thì quả thực lời đề nghị của Hamilton hơi “khiếm nhã” vì chằng cần phải nói nhiều ai cũng hiểu ý của Hamilton là “chê” Webber đã “già” và nên về hưu. Tuy nhiên, Webber cũng tỏ ra hết sức “đàn anh” khi cho rằng Hamilton nói chỉ để mà nói còn quyết định của tay đua này mới thực sự quan trọng. Do đó, một điều chắn chắn là Webber sẽ chưa thể rời khỏi F1 ít nhất là mùa giải 2011.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/dua-xe/89241.aspx