Wenger: 'Cái giá phải trả vì Alexis Sanchez là cực lớn'

HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng Arsenal đang phải trả giá đắt cho việc đã không bán Alexis Sanchez ngay trong mùa Hè này.

Trong ngày cuối cùng của phiên chợ Hè 2017, Alexis Sanchez đã hụt mất khả năng sang Man City thi đấu khi đội chủ sân Etihad đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Chile với mức phí 55 triệu bảng (kèm theo 5 triệu bảng tiền thưởng). Thậm chí, Man City đã phái người sang Chile để tiến hành kiểm tra y tế với Alexis Sanchez. Dù vậy, thương vụ này đã đổ bể vào phút chót sau khi Arsenal không tìm được người thay thế chân sút người Chile.

Sanchez đã không thể đi khỏi Arsenal trong ngày cuối cùng của phiên chợ Hè 2017

Trong thời gian gần đây, có vẻ như ông thầy người Pháp đã nhận ra sự tốn kém khi không quyết định bán tiền đạo người Chile ngay trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

“Khi để Sanchez thi đấu hết những khoản thời gian còn lại trong hợp đồng mà không có sự gia hạn, bạn hiểu rằng bạn đã phải hy sinh từ 60-70 triệu bảng trong việc có thể bán cậu ta ngay trước khi hợp đồng hết hạn. Sau đó, khi cậu ta ra đi tự do, bạn cũng sẽ phải mất chừng ấy tiền để mua một cầu thủ thay thế. Đó là một khoản tiền không nhỏ. Thế nhưng, trong một số giai đoạn, bạn sẽ cần phải có sự hy sinh.", ông Wenger nói.

Chân sút mà HLV Wenger tìm kiếm ấy không ai khác chính là Thomas Lemar từ Monaco. Nhưng Pháo thủ đã bị cầu thủ người Pháp từ chối lời đề nghị trị giá tới 92 triệu bảng. Đơn giản vì Lemar muốn thi đấu với một đội bóng có suất dự Champions League hơn.

Wenger đã cảm thấy tốn kém khi không để Sanchez ra đi

“Ở Anh quốc, có tới 107 cầu thủ đang thi đấu năm cuối cùng trong hợp đồng với đội bóng chủ quản của mình. Điều này là kết quả của hai lý do, một, là do các cầu thủ mong đợi một mức lương cao hơn mức mà họ đang được hưởng (do tốc độ lạm phát chóng mặt về phí chuyển nhượng), và hai, là bởi giá trị của TTCN đã tăng lên rất nhiều, nhưng các CLB lại không muốn bỏ ra quá nhiều tiền cho việc mua về các cầu thủ đắt giá, nhưng chẳng thể đóng góp gì nhiều cho đội bóng."

"Số tiền này hoàn toàn không đúng với giá trị thực của nó. Để tôi cho bạn một ví dụ: Bất kể bạn chơi cùng một HLV giỏi thế nào đi chăng nữa, thì Dembele năm ngoái chỉ có giá 15 triệu euro, năm nay không thể nào cậu ấy có giá 150 triệu euro được. Chẳng gì có thể khiến một cầu thủ chỉ từ 15 triệu đã vọt giá lên 150 triệu được”.

T.Tú
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/cuoi-cung-ong-wenger-da-nhan-ra-su-ton-kem-khi-khong-ban-sanchez-n20170906211844687.htm