WHO cảnh báo vấn nạn thiếu niên sử dụng chất kích thích

Theo thông tin mới nhất từ chi nhánh Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được công bố ngày 25/4, việc sử dụng rượu bia và thuốc lá điện tử đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ, cần có biện pháp mạnh để kiểm soát tình trạng này.

Hình ảnh thanh thiếu niên tại châu Âu sử dụng đồ uống có cồn. Ảnh: Cyberpurify

Cuộc khảo sát do HBSC phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện 4 năm một lần đối với thanh thiếu niên từ 11 - 15 tuổi để nghiên cứu hành vi sức khỏe của trẻ em khi còn đang đi học, một trong số đó là việc sử dụng chất gây nghiện.

Dựa trên dữ liệu cuộc khảo sát với 280.000 trẻ em trong hạng mục tại châu Âu, Trung Á và Canada, WHO chia sẻ rằng họ đã thấy được một “bức tranh đáng lo ngại” về việc sử dụng chất chất kích thích đang hiện hữu trong cộng đồng giới trẻ.

Người phát ngôn của tổ chức cho biết: “Những xu hướng này sẽ đem lại hệ quả vô cùng to lớn về lâu dài và các nhà hoạch định chính sách không thể ngó lơ trước những dấu hiệu đáng báo động này”.

Bản báo cáo cho thấy 57% thanh niên dưới 15 tuổi đã sử dụng rượu ít nhất một lần. Tình trạng này diễn ra với trẻ vị thành niên nữ là 59% còn nam là 56%. WHO cũng lưu ý việc uống rượu nói chung đã giảm với con trai trong khi có xu hướng tăng lên với giới tính nữ.

Trong một hạng mục khác về việc sử dụng đồ uống có cồn thường xuyên, 8% trẻ em nam ở độ tuổi 11 tuổi cho biết đã uống rượu tối thiểu ít nhất 1 lần trong vòng 30 ngày gần nhất và với nữ là 5%. Nhưng tại độ tuổi 15, số lượng em gái ghi nhận con số đáng lo là 38%, trong khi số liệu cho thấy các bé trai dừng lại ở mức 36%.

WHO Châu Âu chia sẻ: “Những kết quả cuộc khảo sát đã thể hiện rõ sự phổ biến rộng rãi của đồ uống kích thích và cho thấy cần nhanh chóng có chính sách bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên chặt chẽ hơn khỏi tác hại của rượu bia.”

Thêm vào đó, báo cáo thể hiện 9% thanh thiếu niên trong cuộc khảo sát đã trải qua trạng thái say rượu “quá mức” ít nhất 2 lần.

Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra tỷ lệ này đã tăng 5% ở những trẻ 13 tuổi lên 20% ở trẻ trong độ tuổi 15, chứng minh “xu hướng lạm dụng rượu bia đang leo thang trong giới trẻ.”

Ngoài ra, bản báo cáo còn nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng việc sử dụng thuốc lá điện tử (thường được gọi là vape) ở thanh thiếu niên. Thay vì sử dụng thuốc lá truyền thống, nhiều người đã chọn chuyển sang dùng vape.

Khoảng 32% thanh thiếu niên đã sử dụng thuốc lá điện tử và 20% đã sử dụng chúng ít nhất một lần trong 1 tháng qua.

Ông Hans Kluge - Giám đốc Khu vực Châu Âu của WHO tuyên bố: “Việc trẻ em sử dụng rộng rãi các chất độc hại tại nhiều quốc gia trên khắp châu Âu và ở phạm vi rộng hơn là một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng.”

Ông Kluge kêu gọi các quốc gia cần nâng mức thuế, hạn chế việc dễ dàng tiếp cận và quảng cáo của thuốc lá điện tử cũng như cấm các chất tạo hương liệu.

Dữ liệu báo cáo cho thấy việc có những hành vi tiêu cực khi còn trẻ sẽ hình thành thói quen khi trưởng thành dẫn đến nguy cơ nghiện cao hơn.

Hoàng Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/who-canh-bao-van-nan-thieu-nien-su-dung-chat-kich-thich.html