WikiLeaks tiết lộ hệ thống kiểm soát virus tối mật của CIA

Trụ sở CIA ở Langley, Virginia, Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews, trang mạng WikiLeaks đã công bố một phần mới của gói tài liệu dưới tên gọi "Vault 7" tiết lộ hệ thống kiểm soát virus tối mật được gọi là HIVE (Tổ ong) của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Theo WikiLeaks, HIVE là một phần mềm độc hại hạ tầng dữ liệu đối với với giao diện HTTPS mà CIA sử dụng để chuyển các thông tin chọn lọc từ các máy mục tiêu cho cơ quan tình báo này và để nhận chỉ thị từ các nhà điều hành nhằm thực thi những nhiệm vụ cụ thể đối với các máy mục tiêu."

Hệ thống kiểm soát virus tối mật này được CIA sử dụng trong nhiều hoạt động tình báo và phần mền độc hại.

Thông cáo báo chí của Wikileaks nhấn mạnh giao diện công cộng HTTPS sử dụng các tên miền có vẻ được tin tưởng trên internet để che giấu sự hiện diện của nó.

[Wikeleaks công bố thông tin rúng động về phương thức theo dõi của CIA]

Trước đó, hãng Sputnik của Nga ngày 23/3 cũng cho biết WikiLeaks đã công bố một phần mới của gói tài liệu Vault 7 thuộc CIA, được đánh dấu "Dark Matter" (Vụ việc đen tối) có chứa các tài liệu mô tả phương pháp bẻ khóa và làm lây nhiễm các thiết bị của hãng Apple (Mỹ)./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/wikileaks-tiet-lo-he-thong-kiem-soat-virus-toi-mat-cua-cia/441284.vnp