WIN: Team A viết tiếp trang sử của YG, Team B chờ ngày ra mắt

Team A sẽ phát hành 4 ca khúc tự sáng tác trong tuần tới. Team B sẽ ra mắt sau khi được đào tạo thêm hoặc thay đổi thành viên, chứ không bị giải tán như những gì YG đã tuyên bố

Sau 3 tháng tranh tài đầy gay cấn, WIN: Who is next cũng đi đến vòng đấu được mong chờ nhất, theo đó, tập 10 và cũng là tập cuối cùng của chương trình đã chính thức lên sóng vào tối qua, ngày 25/10. Thật không quá bất ngờ khi Team A một lần nữa dành số lượng vote lớn hơn từ khán giả, đồng nghĩa Team A là nhóm chiến thắng chung cuộc và trở thành boy group mới của YG sau 8 năm, kể nhóm nhạc Big Bang.

Bố Yang tuyên bố Team B sẽ được đào tạo thêm chứ sẽ không bị giải tán

Như vậy, không có nghĩa là Team B sẽ giải tán, theo đó, vào 25 tháng 10, khi xuất hiện tại buổi họp báo, Yang Hyun Suk đã cho hay: "Có vẻ như có rất nhiều người nghĩ rằng đội thua sẽ rời khỏi YG, nhưng đội thua sẽ ở lại, được đào tạo nhiều hơn, và có khả năng sẽ thay thế hoặc giữ lại các thành viên ... tôi không thể nói chắc chắn... Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải suy nghĩ về nó một lần nữa sau khi nó hoàn tất”. Ông cũng nói thêm: "Tôi nghĩ về việc liệu tôi có phải đã đưa ra một chương trình tàn nhẫn vô ích không ... Tuy nhiên, tôi sẽ không dễ dàng đá đội thua ra khỏi YG hoặc làm cho cuộc sống của họ trở nên bực bội đâu."

Như vậy, Team B sẽ không bị tan rã như thông báo trước đó của YG, thay vào đó họ sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

WIN: Who is next – Chiêu PR thông minh của YG

Có lẽ đến bây giờ, khi nhìn lại, đến chính Yang Hyun Suk cũng không thể ngờ được rằng các “con cưng” của mình lại “hot” đến như vậy. Kể từ khi lên sóng đến nay, WIN: Who is next luôn là chương trình có tỷ suất người xem rất cao, kèm theo đó là sự quan tâm của hàng triệu khán giả ở khắp mọi nơi, kể cả ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Team ATeam B bỗng chốc nổi tiếng và có sức ảnh lớn, bất chấp việc họ mới chỉ là những nhóm đang giành quyền ra mắt chứ chưa chính thức debut. Thông qua buổi họp fan hay sân khấu chung kết, Team A và Team B đã dễ dàng thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến tham dự.

Các tài năng tham giai WIN: Who is next

Đặc biệt, qua các tập phim, tính cách, tình cảm của các thành viên trong WIN cũng dần được bộc lộ. Từ đó, WIN: Who is next luôn để lại trong lòng người hâm mộ bao cảm xúc. Dù thắng hay thua thì sau chương trình này, mỗi Team đều có được một lượng fan hâm mộ nhất định, lên tới gần 50 nghìn fan trên Daum.

Ngay khi WIN: Who is next kết thúc, Team A và Team B đã lọt top những từ khóa xuất hiện nhiều nhất trên top trend thế giới. Điều đó cũng phần nào chúng tỏ sức hút đáng nể của chương trình cũng như các chàng trai WIN.

Ngoài ra, cái được lớn nhất của 2 team sau khi tham gia chương trình đó chính liệc được rèn luyện chính mình và tiến bộ rõ rệt. Team A nhút nhát, căng thẳng ngày nào giờ đã không còn, thay vào đó là những chàng trai tự tin, cuồng nhiệt và sống hết mình với âm nhạc. Tương tự, team B cũng học được những bài học quý giá khi đến với WIN: Who is next. Bản thân thành viên Song Mino cũng từng chia sẻ rằng những gì anh chàng học được trong 3 tháng vừa qua còn nhiều hơn bao năm vất vả tập luyện.

Thưởng thức lại những phần trình diễn trong WIN tập 10

Trong tập phim cuối cùng, nhiệm vụ của hai nhóm là sáng tác ca khúc mới, biên đạo vũ đạo mới và cover ca khúc của Teddy, Just Another Boy. Nhóm chiến thắng được quyết định hoàn toàn bởi lá phiếu của khán giả xem truyền hình. Nhóm A đã đánh bại nhóm B trong cả hai vòng với chênh lệch 2,74% ở vòng đầu và 0,52% ở vòng tiếp theo.

Team A là đội thắng cuộc

Xuất hiện trên sân khấu với phong thái tự tin, Team A đã làm sân khấu như bùng nổ qua những phần trình diễn tuyệt cú mèo. Nếu Go Up, Just Another Boy vô cùng mạnh mẽ, cuồng nhiệt thì phần dance của Team A lại ghi điểm bằng những động tác nhịp nhàng, uyển chuyển, tinh tế và phối hợp rất ăn ý. Ngoài ra, màn trình diễn vũ đạo của Team A còn rất độc đáo và mới lạ với phong cách nhạc kịch. Trong khi đó, Team B vẫn trung thành với Hip hop sôi động cùng những cú nhào lộn và điểm nhấn là màn xé áo khoe body của Kim Dong Huyk. Ở phần vũ đạo, tính sáng tạo của Team B không được đánh giá cao như Team A.

Go up – ca khúc do Kang Seung Yoon, Song Mino và Lee Seung Hoon sáng tác tiếp tục phát huy hết thế mạnh của Team A là giọng hát. Với những phần chuyển tiếp khá rõ ràng, đặc biệt là đoạn điệp khúc bắt tai, Go Up không quá khó để nắm bắt thị hiếu của người nghe và khiến họ bị nghiện ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Trong khi Go Up của Team A bắt tai, sôi nổi, thì CLIMAX của Team B lại có phần trầm và đều hơn.

Các phần trình diễn của Team A:

Team A

Dance

Go up

Các phần trình diễn của Team B:

Climax – Team B

Just Another Boy – Team B

Dance

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của G-Dragon với ca khúc Crooked cùng những guơng mặt đến từ Kpop Star như Lee Hi, Akdong Musician và tiểu Tablo – Bang Yedam. Bốn ca sĩ đã cùng góp giọng trong ca khúc Officially missing you để cổ vũ cho cả hai đội.

Official Missing You - (Lee Hi & Akdong Musician & Bang Yedam)

Giây phút được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Khi Team A được xướng tên, cả 11 chàng trai đều nghẹn ngào và không thể cầm được mắt. Điều đó khiến người hâm mộ cũng không kìm được xúc động trong thời khắc quyết định.

Dù ở cương vị người thắng, nhưng có lẽ Team A cũng không cảm thấy thực sự hạnh phúc, bởi vậy, họ đã ôm những chàng trai Team B và cùng nhau khóc, họ khóc vì công sức bao năm đã được đền đáp, khóc vì chiến thắng và cũng khóc vì thương những người em của mình.

Keeng.vn là trang nhạc duy nhất Viettel miễn phí data 3G (Các trang nghe nhạc khác mất phí 2.000-3.000đ/bài).

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/win-team-a-viet-tiep-trang-su-cua-yg-team-b-cho-ngay-ra-mat.html