World Cup 48 đội: Người Thái thờ ơ, châu Á lo hộ FIFA

Cuối giờ chiều 10/1 (giờ Việt Nam), FIFA đã chính thức thông qua World Cup 2026 sẽ được mở rộng thành 48 đội. Đứng trước nhiều cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh, song truyền thông châu Á bày tỏ nhiều lo lắng.

Không lâu sau khi cuộc họp tại Thụy Sỹ kết thúc với kết quả World Cup 2026 sẽ có 48 đội tham dự, Fox Sport châu Á đã đưa ra bài nhận định rất đầy đủ. Họ đánh giá cao những thay đổi tích cực tuy nhiên song song với đó là không ít những hạn chế.

ĐT Đức vô địch World Cup 2014

Điểm đầu tiên mà Fox Sport lo ngại đó là chất lượng chuyên môn. Hiện tại, khi World Cup vẫn chỉ có 32 đội nhiều trận đấu đã tồn tại những khoảng cách rất lớn về trình độ. Và tất nhiên, khi giải đấu được mở rộng hơn nữa, những “tân binh” sẽ càng khiến chất lượng của vòng chung kết 4 năm mới diễn ra 1 lần rất “loãng”.

Theo dự kiến, World Cup 2026 vẫn diễn ra ở một quốc gia và trong vòng 1 tháng như hiện tại. Tuy nhiên, Fox Sport nghi ngờ tính khả thi. Với quy mô 48 đội, giải đấu sẽ tăng từ 64 trận lên 80 trận đấu. Việc tổ chức số lượng trận quá lớn trong vòng 30 ngày là thử thách quá lớn, thêm vào đó cũng sẽ làm giảm sự quan tâm của người hâm mộ.

Cuối cùng, Fox Sport lo ngại điều kiện đăng cai World Cup khó khăn như vậy sẽ chỉ được đáp ứng bởi những quốc gia phát triển về kinh tế. Không chỉ vậy, ngay cả những nước từng có kinh nghiệm tổ chức cũng đối mặt với rất nhiều áp lực bởi số lượng cầu thủ cũng như người hâm mộ đổ bộ.

ESPN châu Á có cái nhìn gay gắt hơn. Họ cho rằng FIFA đã đặt vấn đề tài chính lên trên chất lượng giải đấu. Không chỉ vậy, trang báo này còn đưa ra những dự tính về lợi nhuận mà Chủ tịch Gianni Infantino sẽ mang lại cho FIFA khi cho phép 48 đội dự World Cup. Cụ thể, tiền bản quyền truyền hình sẽ tăng khoảng 1 tỷ USD và tổng doanh thu so với World Cup 2018 tại Nga nhiều hơn 5,5 tỷ USD.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cũng phản ứng khá nhẹ nhàng trước sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử bóng đá. Khi World Cup được mở rộng thể thức, bóng đá Thái Lan có thêm rất nhiều cơ hội để chen chân vào giải đấu lớn nhất hành tinh. Mặc dù vậy, Siam Sport tỏ vẻ khiêm nhường khi chỉ giải thích thể thức mới mà không hề nhắc đến đội tuyển quốc gia.

Huyền Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/world-cup-48-doi-nguoi-thai-tho-o-chau-a-lo-lang-ho-fifa-c9a487441.html