WTO: Trung Quốc vẫn chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường

Ngày 11/12/2016 đánh dấu đúng 15 năm Trung Quốc được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Đó cũng là thời gian mà Bắc Kinh liên tục vận động để được công nhận quy chế là một nền "kinh tế thị trường".

Ngày 11/12/2016 đánh dấu đúng 15 năm Trung Quốc được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Đó cũng là thời gian mà Bắc Kinh liên tục vận động để được công nhận quy chế là một nền "kinh tế thị trường", chìa khóa mở rộng thêm cánh cổng cho hàng xuất khẩu Trung Quốc, RFI cho biết.

Container hàng xuất khẩu Trung Quốc tại cảng Thượng Hải. Ảnh: REUTERS/Aly Song.

Hiện tại châu Âu và châu Mỹ vẫn chưa thừa nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường, nhưng Bắc Kinh đang chuẩn bị phản công.

Theo RFI, đối với Trung Quốc thì không còn nghi ngờ gì cả. Sau giai đoạn chuyển tiếp 15 năm, Bắc Kinh đương nhiên phải được công nhận là một nền kinh tế thị trường. Do vậy Bắc Kinh đã rất bực mình trước thái độ của Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc tuyên bố sẽ làm tất cả để "quyền lợi chính đáng của Trung Quốc phải được tôn trọng". Nói cách khác, Bắc Kinh sẽ gia tăng áp lực với các đối tác để được công nhận là một nền kinh tế thị trường.

Cụ thể, Trung Quốc có thể đe dọa giảm đầu tư vào châu Âu hay tăng thuế nhập khẩu đối với hàng của nước ngoài. Một số luật gia thậm chí còn cho rằng có khả năng Bắc Kinh kiện Brussels ra trước tòa trọng tài của WTO.

Còn với báo chí Bắc Kinh, quy chế kinh tế thị trường của Trung Quốc sẽ là một điều tốt đối với tất cả mọi người. Theo Tân Hoa Xã, từ năm 2001, nhờ hàng rẻ của Trung Quốc mà mãi lực của người tiêu dùng ở khắp nơi đã gia tăng đáng kể, tình trạng nghèo khó trên thế giới qua đó được thu hẹp lại.

Theo Bizlive

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/wto-trung-quoc-van-chua-duoc-cong-nhan-la-nen-kinh-te-thi-truong-105290/