Xả stress cuối tuần

Cuối tuần, người Sài Gòn không có thời gian du lịch xa thì họ chọn những thú tiêu khiển trong thành phố để “xả stress”. Đáp ứng nhu cầu này, thành phố đã xuất hiện nhiều dịch vụ khá độc đáo để đáp ứng nhu cầu trên.

“Phiêu” trên sông Trên sông Sài Gòn có hai dịch vụ dành cho những ai thích cảm giác “phiêu” với tốc độ nhanh nhưng khá an toàn. Một dịch vụ cảm giác mạnh mang tính cơ bắp thu hút nhiều người tham gia, đó là lướt ván trên sông ở bán đảo Thanh Đa. Đặc thù của môn thể thao này đòi hỏi người chơi phải có sức “lì”, chịu được tốc độ của ca nô kéo chạy đến hơn 50km/giờ, cũng như chi phí khá tốn kém, trung bình 20.000 đồng/phút. Thế nhưng, có thể nói những ai đã gắn bó với môn thể thao này rồi thì… mê, vì nó có sức hấp dẫn mãnh liệt. Bằng chứng là những thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Lướt ván Thanh Đa có thể ăn uống, nghỉ ngơi tại CLB dưới nước Thanh Đa từ 7 giờ sáng cho đến tối mỗi chủ nhật, chỉ để được “nhảy sóng”, “bay” trên mặt nước, được chao đảo, lượn vòng. Cũng “phiêu” trên sông với tốc độ cao nhưng khách không cần tốn sức, đó là dịch vụ ca nô cao tốc, đón khách tại bến Bạch Đằng. Với vận tốc từ 50 – 60 km/giờ, ca nô cao tốc sẽ “xé nước” đưa bạn khám phá sông Sài Gòn, về tận Bình Dương, Cần Giờ… tận hưởng những làn gió mát rượi, hít thở không khí trong lành. Giá cả không đắt lắm, khoảng 350.000 đồng/người, được ăn trưa tại một khu du lịch tùy theo tuyến. Còn nếu bạn không thích cảm giác mạnh nhưng muốn du ngoạn trên sông, bạn có thể chọn thuyền buồm Đông Dương, tàu nhà hàng Sài Gòn, tàu Bến Nghé để ngắm Sài Gòn về đêm. Cà phê “chuyên đề” Hiện nay, cà phê “chuyên đề” đã ra đời để đáp ứng cho những người đam mê một thú chơi nào đó ra đời. Chẳng hạn, trên đường Lý Chính Thắng (quận 3) có một quán cà phê dành cho những người đam mê nhiếp ảnh gặp mặt và chia sẻ những kinh nghiệm chụp ảnh. Tại đây, khách có thể vừa trò chuyện, vừa thưởng thức cà phê cũng như thưởng lãm những bức ảnh đẹp. Đâu đó, một góc nhỏ của quán có kệ sách với những quyển sách chuyên về nhiếp ảnh, một tủ trưng bày máy ảnh, một studio mini và một sân vườn xanh ngát hoa - lá - cỏ - cây ngay trong khuôn viên quán. Trên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) có một quán cà phê dành cho những ai có thú đam mê xe phân khối lớn. Thật ra, đây là một showroom trưng bày và bán các loại xe từ Cruiser lịch lãm, Sport dũng mãnh, Naked phong trần cho đến các hiệu xe đã đi vào huyền thoại như Harley Davidson, Ducati…, bên cạnh các tên tuổi quen thuộc như Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki… Đặc biệt, những dòng xe tay ga Aprilia Scarabeo thời trang của Ý, Aprilia Tuono, hay Yamaha R125 đang cực “hot” trong giới trẻ Sài thành, hoặc Suzuki Intruder 1800, Harley Davidson Road King, Suzuki Bandit 1250, Kawasaki Ninja 1400 “top ten” về tốc độ… cũng đều có mặt. Trong khuôn viên quán với hơn 50 chỗ ngồi, khách hàng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm xe hay chia sẻ kinh nghiệm, thú chơi mô tô với người cùng sở thích. Một quán cà phê nằm trên đường Nơ Trang Long (Bình Thạnh) đã hình thành nên “chợ” đồ ve chai độc đáo. Đây là nơi để khách đến uống cà phê, vừa trao đổi, mua bán những món đồ ve chai, đồ cũ, đồ cổ, từ chiếc đồng hồ bé tí cho đến xe mô tô, ô tô… loại hàng “độc”. Không ít người đến quán chỉ để khoe những món mình sưu tầm thuộc hàng độc nhất vô nhị, có người đến uống cà phê và ngắm những món đồ “độc” như cái thú thư giãn cuối tuần HÀN VŨ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ttcsgiaitri/2010/4/223783/