Xả súng đẫm máu ngày đầu năm mới bên trong hộp đêm ở Istanbul

Trong những thời khắc đầu tiên của năm mới 2017, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra bên trong một hộp đêm tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 35 người chết và hơn 40 người bị thương.

Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Ông Vasip Sahin, Thống đốc tỉnh Istanbul cho biết, kẻ tấn công đã bắn một sĩ quan cảnh sát và một thường dân trước khi mở cửa tiến vào hộp đêm nơi có hàng trăm người đang vui chơi đón mừng năm mới để xả súng.

Được biết, vụ xả súng diễn ra vào khoảng 1h15 sáng Chủ Nhật (1/1/2017) theo giờ địa phương, tức 22h30 (31/12/2016) theo giờ GMT. Trong khi đó, theo một số cơ quan truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thì lúc này trong hộp đêm có khoảng 500-600 người đang nhảy múa, vui chơi để đón mừng năm mới 2017.

Ông Sahin cho biết chỉ có một kẻ tấn công nhưng theo các báo cáo, bao gồm cả phương tiện truyền thông thì có ít nhất 2 kẻ trong trang phục ông già Noel đã xông vào hộp đêm rồi gây ra vụ xả súng trên.

Tờ Hurriyet dẫn lời các nhân chứng thông tin rằng, nhiều kẻ tấn công đã xả súng điên cuồng và la hét bằng tiếng Ả Rập.

Người bị thương được nhân viên y tế đưa ra bên ngoài. Ảnh: Reuters

Được biết, hộp đêm nơi xảy ra vụ xả súng thuộc quận Ortakoy, đây được coi là một khu vực mang tính quốc tế nhìn ra eo biển Bosphorus tách châu Âu và châu Á. Các câu lạc bộ đêm ở đây từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa của Istanbul, là nơi lui tới thường xuyên của người dân địa phương và du khách.

“Tôi không biết kẻ nào đã xả súng, tôi chỉ biết rằng sau tiếng súng nổ là mọi người bỏ chạy. Cảnh sát đến hiện trường một cách nhanh chóng sau đó” - Sefa Boydas, cầu thủ bóng đá đội Beylerbeyispor viết trên Twitter.

Vẻ mặt còn lộ rõ nét sợ hãi của những người may mắn sau khi thoát ra khỏi hộp đêm. Ảnh: Reuters

Tại Hawaii, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn đến toàn thể nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết sẽ sẵn sàng giúp đỡ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nếu được đề nghị.

Thành phố Istanbul, thủ phủ tỉnh Istanbul là nơi đông dân nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, trong năm 2016, nơi này đã chứng kiến nhiều vụ tấn công. Gần nhất là vào ngày 10/12/2016, khi 2 quả bom đã được các chiến binh người Kurd cho phát nổ bên ngoài một sân vận động bóng đá, giết chết 44 người và làm bị thương hơn 150 người khác.

Trước đó, vào tháng 6, khoảng 45 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi 3 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS được cho là đã thực hiện một vụ xả súng kèm nổ bom ở sân bay Ataturk, sân bay chính của thành phố Istanbul.

Hà Lý (Theo Reuters)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/xa-sung-dam-mau-ngay-dau-nam-moi-ben-trong-hop-dem-o-istanbul-d52651.html