Xã Tập Ngãi: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo nhằm xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần là xã vùng sâu; có 3.599 hộ, với 13.921 nhân khẩu; trong đó, dân tộc Khmer chiếm hơn 22,2% so với dân số chung của xã. Xã Tập Ngãi được UBND tỉnh Trà Vinh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014 và được UBND huyện Tiểu Cần công nhận 'Xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới' vào cuối năm 2018. Hiện xã Tập Ngãi đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao.

Đồng chí Phan Văn Phúc, Bí thư Chi bộ ấp Lê Văn Quới thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Mà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 của ấp.

Đồng chí Phan Văn Phúc, Bí thư Chi bộ ấp Lê Văn Quới thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Mà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 của ấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Diễm, Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã Tập Ngãi cho biết: để xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo sự chỉ đạo của UBND huyện trong năm 2023, UBND xã xây dựng kế hoạch tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa - NTM, ấp văn hóa - NTM và bộ tiêu chí về xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Hiện xã Tập Ngãi còn 23 hộ nghèo, chiếm 0,63%; 84 hộ cận nghèo, chiếm 2,33%; thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm. Kết quả về XDNTM, xã Tập Ngãi hiện có 09/09 ấp đạt NTM, 3.443 hộ văn hóa, chiếm 95,66%. Riêng ấp Lê Văn Quới, được công nhận ấp NTM kiểu mẫu. Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận của Nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”, huyện Tiểu Cần có 08 xã và 01 thị trấn thuộc diện này: Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần, Long Thới, Tân Hòa, Hùng Hòa, Tân Hùng, Tập Ngãi và thị trấn Cầu Quan. Với mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, góp phần XDNTM nâng cao như Nghị quyết Đảng bộ đề ra, đầu năm 2023, Đảng ủy, UBND xã Tập Ngãi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao các tiêu chí NTM, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực... nhằm giảm nghèo bền vững.

Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, được người dân đồng tình và tạo hiệu quả đến nay, xã Tập Ngãi cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã MTM nâng cao. Để nâng cao thu nhập, tạo nghề cho lao động nông thôn, xã phối hợp tổ chức 01 lớp đào tạo nghề về chăn nuôi - thú y, có 25 học viên tham dự. Toàn xã hiện có 8.154 lao động trong độ tuổi có việc làm, thu nhập ổn định; trong đó, có 7.952 lao động qua đào tạo, có chứng chỉ nghề, chiếm 97,52%.

Song song với đào tạo nghề, xã Tập Ngãi đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua: “Tiểu Cần cùng cả nước chung sức XDNTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Xã Tập Ngãi xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp; huy động nhiều nguồn lực, nhất là sức dân để kiến thiết quê hương. Qua phát động và triển khai thực hiện, trên địa bàn xã có nhiều mô hình: vườn - ao - chuồng; đặc biệt, diện tích lúa với giống chất lượng cao của xã phát triển mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Diễm, để phát triển kinh tế hộ, có điều kiện giảm nghèo bền vững, đến ngày 15/11, xã Tập Ngãi có tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua ủy thác các đoàn thể hơn 57,8 tỷ đồng, với 33 tổ tiết kiệm - vay vốn. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã 17 tổ, đang quản lý dư nợ hơn 31 tỷ đồng; Hội Nông dân 07 tổ, dư nợ hơn 14 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 03 tổ, dư nợ 5,2 tỷ đồng và Đoàn thanh niên 06 tổ, dư nợ 7,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hội viên đoàn thể đã phát huy vai trò trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững hiệu quả.

Nổi bật trong thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, xã Tập Ngãi chọn ấp Lê Văn Quới xây dựng ấp NTM kiểu mẫu. Ông Phan Văn Phúc, Bí thư Chi bộ ấp Lê Văn Quới - ấp NTM kiểu mẫu duy nhất của Tập Ngãi cho biết: ấp hiện có 495 hộ, với 1.713 nhân khẩu. Hiện ấp không còn hộ nghèo; còn 06 hộ cận nghèo, 04 hộ thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Để đạt ấp NTM kiểu mẫu, chi bộ ấp Lê Văn Quới đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp. Xác định người dân là chủ thể của XDNTM, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể chi bộ (chi bộ có 17 đảng viên), khơi dậy và sức dân, vươn lên của các hội viên đoàn thể, người dân quyết không chấp nhận với khó nghèo, ra sức lao động thoát nghèo. Song song đó, nhiều hộ dân tự nguyện đóng góp tiền, công sức XDNTM…

Thời gian qua, xã Tập Ngãi luôn quan tâm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Cụ thể địa phương đã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, xã tập trung triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Với phương châm “nhường cơm, xẻ áo” trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, Tập Ngãi đã huy động các mạnh thường quân tặng gần 300 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn.

Tại ấp Lê Văn Quới, bà Nguyễn Thị Mà, sinh năm 1961, là hộ được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng. Bà Nguyễn Thị Mà chia sẻ: gia đình tôi không còn người trong độ tuổi lao động, được Nhà nước cho hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng. Đồng thời, tôi luôn được địa phương quan tâm, thường xuyên thăm hỏi khi ốm đau, được nhận quà của xã... tôi rất cảm ơn.

Nhờ thể chế, cơ chế, quy định phù hợp, xã Tập Ngãi đã tập trung triển khai giảm nghèo, XDNTM nâng cao thành công. Trách nhiệm và vai trò quan trọng là của cả hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy, chính quyền xã; của từng cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-nong-thon-moi/xa-tap-ngai-thuc-hien-tot-cong-tac-giam-ngheo-nham-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-33267.html