Xạ thủ người Kurd chết hụt vì súng bắn tỉa Nga

Trong chiến dịch Euphrates Wrath ở Raqqa, xạ thủ súng máy người Kurd đã suýt mất mạng do tay súng bắn tỉa của khủng bố IS.

Theo nguồn tin người Kurd của Al-Masdar News, ngày 7/8, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp tục chiến dịch Euphrates Wrath tấn công khu vực chiếm đóng của quân khủng bố IS tại IS Raqqa, Syria.

Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, hiện có khoảng 2.000 tay súng khủng bố IS đang co cụm tại trung tâm Raqqa, nhiều chiến binh là những kẻ đánh bom tự sát. SDF chiếm giữ được 50% thành phố. Chỉ trong ngày 7/8, lực lượng SDF tiêu diệt khoảng 16 tay súng IS.

Súng bắn tỉa OSV-96 trong tay khủng bố tại Syria.

Dù Al-Masdar News không công bố về thiệt hại của SDF nhưng theo hình ảnh chiến sự tại Raqqa cho thấy tình huống xạ thủ người Kurd đã suýt mất mạng do viên đạn bắn tỉa từ khẩu súng được cho là có nguồn gốc Nga do tay súng IS bắn.

Thông tin này được đưa ra ngay khi đại diện lực lượng người Kurd nói với tờ Komersant rằng, các tay súng thánh chiến thuộc nhóm IS và Dzhebhat an-Nusra đang dùng súng bắn tỉa có kính ngắm đêm do Nga sản xuất.

"Chúng tôi đã tìm thấy máy đo khoảng cách quang điện (EOC) được sản xuất ở Nga". Tuy nhiên, hiện chưa biết các chiến binh thánh chiến đã sở hữu những vũ khí tối tân này bằng cách nào.

Báo Nga nêu giả thuyết, có khả năng thiết bị EOC đã được đưa vào Syria từ những nước thứ ba mà Nga đang chính thức cung cấp thiết bị này. Giả thuyết này hoàn toàn có cơ sở khi các chuyên gia quân sự Syria đã xác minh điều này trong khi kiểm tra vũ khí của những tên khủng bố bị tiêu diệt.

Theo lời các chuyên gia cho biết, chiến binh cũng dùng loại súng hiện đang có mặt trong trang bị của quân đội các nước NATO, trong đó có súng Mỹ Remington MSR hoặc súng Áo Steyr Mannlicher SSG 08. Tuy nhiên, số lượng rất hạn chế so với súng có nguồn gốc Nga, đặc biệt là khẩu OSV-96.

Với tầm bắn tối đa có thể lên đến 1.800m, OSV-96 có lợi thế khá lớn trên chiến trường nhất tại Syria khi nó hoàn toàn có đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu nấp sau các công sự kiên cố hoặc thậm chí là tiêu diệt các phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nhẹ của đối phương.

Một trong lợi thế khác của OSV-96 so với các mẫu súng trường bắn tỉa khác tại Syria là việc nó được trang bị kính ngắm hỗ trợ bắn cả vào ban đêm. Điều này khá quan trọng khi các đợt phản công của phiến quân IS vào các căn cứ của Quân đội chính phủ Syria và SDF phần lớn diễn ra vào ban đêm.

Và với việc những khẩu súng đầy sức mạnh như OSV-96 lọt vào tay IS, vũ khí này có thể khiến bất cứ đối thủ nào của chúng dù là SDF, quân đội chính phủ Syria hay lực lượng Nga tại Syria đều có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Clip xạ thủ SDF suýt mất mạng vì súng bắn tỉa từ tay IS

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xa-thu-nguoi-kurd-chet-hut-vi-sung-ban-tia-nga-3340775/