Xạ thủ Xuân Vinh mang về HCV Olympic đầu tiên cho Việt Nam

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc môn bắn súng ở nội dung 10 mét hơi nam để đoạt chiếc HCV lịch sử cho thể thao Việt Nam tại Olympic 2016.

Tấm HCV đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành huy chương vàng môn bắn súng ở nội dung 10 mét hơi nam với tổng điểm 202,5. Thành tích đạt được của Hoàng Xuân Vinh không chỉ phá kỷ lục Olympic mà anh còn ghi tên mình vào lịch sử thể thao Việt Nam với tấm huy chương vàng đầu tiên.

Hoàng Xuân Vinh vượt qua 2 VĐV người Hoa để vô địch Olympic

Tại vòng loại, Việt Nam có 2 VĐV tham gia. Xạ thủ Trần Quốc Cường chỉ đạt 575 điểm nên không vào được vòng chung kết. Trong khi đó, Xuân Vinh với 581 điểm, xếp thứ 4 và cùng với 7 VĐV khác bước vào chung kết. Ở vòng loại xạ thủ người Trung Quốc Pang Wei tỏ ra xuất sắc một cách vượt trội khi giành đến 590 điểm.

Sau khi vượt qua vòng loại với vị trí thứ tư, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khá tự tin bước vào phần thi chung kết cùng bảy đối thủ khác. Trong đó có nhà đương kim vô địch Olympic Jin Jongoh, đấu thủ chủ nhà rất mạnh Felipe Almeida và người đứng đầu vòng loại Pang Wei của Trung Quốc.

Ở những loạt bắn đầu tiên, tay súng Việt Nam liên tục dẫn đầu với khoảng cách sít sao. Sau loạt bắn thứ tám, có những thời điểm Xuân Vinh bị tay súng chủ nhà vượt qua, nhưng anh vẫn bình tĩnh thi đấu. Và cuối cùng chiến thắng ở những lượt bắn cuối cùng với tổng điểm 202,5. Với thành tích này, xạ thủ Việt Nam chính thức giành chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. HCB thuộc về Felipe Wu của chủ nhà Brazil với 0,4 điểm kém hơn. Pang Wei của Trung Quốc giành HCĐ trong khi nhà đương kim vô địch chỉ đứng ở vị trí thứ năm.

Trước Xuân Vinh, thể thao Việt Nam từng giành được hai HCB Olympic của cử tạ và 1 của taekwondo.

Lễ khai mạc lung linh sắc màu, rộn rã âm thanh của Olympic Rio 2016

Phương Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/xa-thu-xuan-vinh-mang-ve-hcv-olympic-dau-tien-cho-viet-nam-d97614.html