Xã “tự nguyện” cấp đất cho dân!

(ANTĐ) - Mặc dù không có đơn, không kê khai bất kỳ giấy tờ thủ tục nào xin cấp đất nhưng ông Đinh Văn Toản (ở thôn Lão Nội, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) bất ngờ khi được một cán bộ xã đến nhà đưa “thông báo nộp lệ phí trước bạ làm giấy CNQSD 240 m2 đất giãn dân”…

Theo một phần nội dung đơn tố cáo của ông Đinh Văn Toản: Từ những năm 1990, do điều kiện ở với bố mẹ chật hẹp, ông và vợ con đã rời khỏi thôn Lão Nội xuống khu đất gần núi Đồng Vực, động Chùa Tiên khai hoang. Khi gia đình ông Toản đến đây thì toàn bộ khu vực này là đất hoang hóa, không có người ở. Gia đình ông đã khai hoang được 1.856m2 đất và sinh sống ổn định từ đó đến nay. Gia đình đã nhiều lần đến UBND xã Phú Lão xin làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và sử dụng đất ở nhưng không được chấp nhận và không nhận được lời giải thích nào từ chính quyền xã. Cũng theo ông Toản: “Chiều 17-12-2008, anh Đinh Ngọc Linh (Kế toán xã) đến thông báo ngôi nhà và đất của gia đình tôi đang sử dụng đã được xã chia làm 4 lô. Gia đình tôi được một lô 240m2 trong cùng - nơi không có nhà. Còn chính ngôi nhà của tôi được chia cho các ông: Trần Đình Thú - Bí thư Đảng ủy xã (lô 1); Trần Đức Huyến - Địa chính xã (lô 2) và Đinh Ngọc Linh (lô 3). Anh Linh đã đưa cho tôi tờ “Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất” số 320 ngày 17-12-2008 của Chi cục Thuế Lạc Thủy cho lô đất 240m2 này. Thấy sự việc quá vô lý và bất công tôi đã không chấp nhận”. Phóng viên ANTĐ đã có buổi làm việc với UBND xã Phú Lão. Ông Mầu Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã Phú Lão khẳng định: “Gia đình ông Toản có sống ở khu đất dưới chân động Chùa Tiên khoảng đầu năm 1990. Còn chuyện làm giấy CNQSD mảnh đất 240m2 (thửa số 06, tờ bản đồ số 251, khu vực 3, vị trí 4) mà gia đình ông Toản được thông báo đi nộp thuế là đất được xã chia thêm cho ở đầu thôn Lão Nội, không phải đất mà gia đình ông Toản đang ở”. Ông Mầu Văn Tiên cũng đưa ra một số bản vẽ photo sơ đồ lô đất này để chứng minh. Khi phóng viên đề nghị được đối chiếu với bản đồ địa chính, sổ mục kê của xã để xác định chính xác lô đất 240m2 cấp cho nhà ông Toản, ông Mầu Văn Tiên cho biết, cán bộ địa chính xã đi vắng và hẹn đầu giờ chiều sẽ cho phóng viên được xem bản đồ địa chính xã. Tuy nhiên, khi phóng viên quay lại thì ông Chủ tịch xã đi vắng, gọi vào điện thoại di động thì tắt máy. Còn ông Trần Đức Huyến, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã thì khăng khăng phải được sự đồng ý của Chủ tịch xã thì mới cho phóng viên xem bản đồ địa chính (?!). Ông Trần Đức Huyến cán bộ địa chính - xây dựng xã Phú Lão đã giả mạo chữ ký ông Đinh Văn Toản, làm giả giấy tờ cấp đất Khi được phóng viên cho biết giải thích của chính quyền xã về lô đất 240m2 không như nội dung đơn của ông Toản tố cáo thì ông Đinh Văn Toản khẳng định: “Tôi không hề có đơn xin cấp đất, vậy tại sao xã lại tự dưng cấp đất cho tôi(?!). Còn thông báo nộp thuế trước bạ 240m2 chính là họ chia đất của nhà tôi cho tôi”. Trả lời về vụ việc nêu trên, ông Trần Văn Tiệp - Bí thư Huyện ủy huyện Lạc Thủy cho biết: Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của ông Đinh Văn Toản và giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Thanh tra kiểm tra báo cáo. Ngày 23-12-2009, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy đã ra Thông báo số 59-TB/UBKTHU về việc giải quyết đơn tố cáo đối với ông Trần Đình Thú - Bí thư Đảng ủy xã Phú Lão trong đó nêu rõ: “Nội dung tố cáo ông Trần Đình Thú có âm mưu cướp đất có tổ chức, chia đất của gia đình ông Đinh Văn Toản cho 4 hộ gồm: ông Thú, ông Huyến, ông Linh và ông Đinh Văn Toản, qua thẩm tra xác minh chưa có cơ sở kết luận”. Trong Thông báo này, cơ quan chức năng Huyện ủy Lạc Thủy cũng đã khẳng định: “Qua thẩm tra xác minh thấy nội dung tố cáo đồng chí Trần Đức Huyến - cán bộ địa chính xã Phú Lão làm giả hồ sơ xin cấp đất và mạo chữ ký của ông Đinh Văn Toản là đúng sự thật. Đồng chí Huyến đã tự ý làm đơn xin cấp đất ở và ký tên ông Đinh Văn Toản trình các cấp có thẩm quyền xét, quyết định cấp đất thổ cư cho gia đình ông Toản”. Với vi phạm này, ngày 8-12-2009, Đảng ủy xã Phú Lão đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách trước Đảng bộ đối với ông Trần Đức Huyến. Từ những sự việc nêu trên, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nội dung tố cáo của gia đình ông Đinh Văn Toản, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân tránh tình trạng khiếu kiện, tố cáo vượt cấp kéo dài.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70604&channelid=5