Xác định danh tính 2 người bị thương trong vụ kẹt trong thang máy

Danh tính của đôi nam nữ bị thương sau khi kẹt trong thang máy được xác định là Vũ Quỳnh Trang (SN 1990, quê tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) hiện đang là nhân viên kế toán, còn người đàn ông đi cùng là Lee Cheol Ho (SN 1989, quốc tịch Hàn Quốc).

Theo thông tin ANTĐ đã đưa, vào khoảng 20h30 tối 19-8, tại tòa nhà Hei - Tower nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thang máy chở hàng bất ngờ gặp sự cố khi đang di chuyển lên quán café ở tầng 26. Lúc này đang có hai người ở trong thang máy.

Thang máy nơi xảy ra vụ việc đã được niêm phong để kiểm tra

Người dân sống tại tòa nhà cho biết: “Đến 21h thì thang máy mất điện, camera trong thang máy bị mất tín hiệu, cửa thang máy không mở. Khoảng 30 phút sau, đôi nam nữ được đưa ra ngoài, nam thanh niên bị thương ở phần đầu còn người phụ nữ đi cùng bất tỉnh. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”.

Theo thông báo của Công ty TNHH một thành viên Quản lý Toàn nhà Hei Tower trên bảng tin tòa nhà, trước khi xảy ra vụ việc công ty đã có lịch bảo trì định kỳ các thang máy bao gồm cả thang hàng dẫn lên quán.

Thang máy chở hàng này dùng cho cư dân chở hàng hóa và dành riêng cho khách đến quán café ở tầng 26. Sau khi sự việc xảy ra thang máy đã được niêm phong để kiểm tra. Công an phường Nhân Chính cho biết đây là sự cố hy hữu chưa từng xảy ra tại tòa nhà này.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/xac-dinh-danh-tinh-2-nguoi-bi-thuong-trong-vu-ket-trong-thang-may/738753.antd