Xác minh tàu nước ngoài bắn tàu cá Bình Định

Chiều 25-7, ông Nguyễn Thành Ngọc,thuyền trưởng tàu BĐ 31153TS, cho biết khoảng 21 giờ ngày 22-7, tronglúc đang đánh cá cách Côn Đảo 100 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinhtế của Việt Nam, tàu của ông bị một tàu lạ áp sát và nã đạn.

“Lúc đó mọi người rất hoảng loạn, không kịp thu lưới, chỉ biết tắt đèn và nằm sát xuống tàu tránh đạn. Tuy nhiên, do bị bắn quá bất ngờ nên có bốn anh em trên thuyền bị trúng đạn” - ông Ngọc kể.

Hai thuyền viên bị thương nhẹ sau đó đã được cấp cứu tại Côn Đảo. Hai thuyền viên khác là ông Nguyễn Văn Cường (45 tuổi) và ông Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi) bị nhiều vết đạn bắn nghiêm trọng đã được chuyển thẳng về BV Chợ Rẫy cấp cứu.

“Anh Dũng bị bắn ngay hông bên trái, ở giữa mông và bàn chân. Các bác sĩ phải mổ lúc 1 giờ 30 sáng nay. Hiện anh Dũng đã tỉnh táo, có thể nói chuyện được. Chỉ còn lo lắng cho anh Cường vì lớn tuổi hơn nhưng lại bị bắn ở những vùng nguy hiểm. Anh Cường bị bắn ở trước bụng, sau lưng và bắp đùi…” - ông Ngọc nói.

Chiều cùng ngày, TTXVN cho biết Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã trả lời về việc này. Theo đó, Cục Lãnh sự dẫn thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết một tàu cá của tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 31153 TS đã thông báo với các cơ quan chức năng Việt Nam rằng ngày 22-7, tàu này đã bị một tàu chưa rõ số hiệu, quốc tịch bắn làm hai người bị thương tại khu vực có tọa độ 06 độ 32 phút Bắc, 107 độ 04 phút Đông”.

Cục Lãnh sự cũng cho hay hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin trên và nêu rõ: “Việt Nam phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam”.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/xac-minh-tau-nuoc-ngoai-ban-tau-ca-binh-dinh-717376.html