Xác minh thi thể trôi sông nghi của vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Vào khoảng 15h20’ ngày 26.10, người dân thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội bàng hoàng phát hiện một thi thể chết trôi nổi lập lờ trên sông.

Nhận được tin báo các cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức đưa thi thể vào bờ để xác minh danh tính của nạn nhân. Theo quan sát của PV, nạn nhân mặc bộ quần áo dài màu đen, thi thể có dấu hiệu đang phân hủy mạnh bốc mùi.

Thi thể nạn nhân trôi trên sông Hồng chiều 26.10.

Rất đông người dân hiếu kì đã có mặt tại hiện trường để xem, nhiều người đặt nghi vấn có thể thi thể là của nạn nhân vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường bỏ xác phi tang từ cầu Thanh Trì trôi xuống. Tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm đã phát hiện nạn nhân là nam giới.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Tính (SN 1964) – người dân vạn chài sống ở khu vực chân cầu Thanh Trì cho biết, cách đây 3 hôm ở khu vực cầu Thanh Trì có một nam thanh niên đã nhảy cầu tự tử.

Người dân hiếu kì đứng xem.

Liên quan đến vụ tìm thi thể nạn nhân vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường bỏ xác phi tang, hôm nay (26.10) đã bước sang ngày thứ 7 nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương - Phó phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy - Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát khắp các mặt sông Hồng ở những khu vực nghi vấn. Tuy nhiên ngoài phát hiện thi thể thanh niên ở khu vực bến đò Vạn Phúc, họ vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân Huyền.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ Cát Tường đến nay chưa có kết quả.

Thượng tá Cương cho biết thêm, sẽ đề xuất với Phòng Cảnh sát Hình sự thực hiện biện pháp “câu già” (dùng lưỡi câu chùm để rà soát” ở khu vực chân cầu Thanh Trì. Bởi qua nhiều ngày thi thể nạn nhân giờ như quả bóng xì hơi nên dùng biện pháp này là hữu hiệu nhất.

Lương Kết – Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/xac-minh-thi-the-troi-song-nghi-cua-vu-tham-my-vien-cat-tuong/20131026073651585p1c24.htm